BỘ TRƯỞNG Y TẾ HUNGARY CŨNG SẼ TIÊM PHÒNG CHO GIA ĐÌNH

Thứ sáu - 09/10/2009 11:54

(NCTG) “Tôi sẽ tiêm phòng cho mình và cho gia đình khi loại vaccine ngừa virus cúm A/H1N1 được bán ngoài hiệu thuốc, khả năng là vào nửa cuối tháng 10”, bộ trưởng Y tế Hungary Székely Tamás trả lời câu hỏi của mạng tin index.hu.

Theo bộ trưởng, cả ông, cả vợ và hai con ông đều không thuộc nhóm dễ lây nhiễm cúm mới và phải tiêm chủng trong đợt đầu, nên họ sẽ chờ đợi. Ông Székely cũng cho biết: có thể ông sẽ tiêm phòng cùng đợt với các cán bộ và nhân viên Bộ Y tế và ông không sợ các tác dụng phụ của vaccine.

Cuộc phỏng vấn do báo chí Hungary thực hiện với bộ trưởng Y tế diễn ra trong khung cảnh có những tin đồn cho rằng vaccine của Hung không đảm bảo, vì có nhiều tác dụng phụ. Trả lời câu hỏi này, ông Székely khẳng định: loại vaccine của Hung không có tác dụng phụ gì khác so với tác dụng phụ của vaccine do các hãng dược phẩm khác sản xuất.

Tôi biết rõ rằng xác suất để 1 người phải vào viện điều trị do bị cúm là 5%, và phải chữa chạy khẩn cấp là 0,25%. Nhưng xác suất để ai đấy bị đau đầu sau khi tiêm phòng, thì cũng chỉ gần như xác suất tử vong do cúm (gần 0,1%)”, ông bộ trưởng tính toán.

Ông Székely không rõ tin đồn về sự nguy hiểm do các tác dụng phụ của loại vaccine Hungary gây ra đến từ đâu, nhưng ông cho rằng một trong những lý do có thể là vì vaccine của Hung giá rẻ (rẻ hơn nhiều so với giá thị trường quốc tế), nên rất có thể điều này đã ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của những kẻ nào đó. Ông cũng cho biết đã đệ đơn tố cáo về việc này lên cơ quan kiểm sát Hungary.

Trả lời câu hỏi của báo giới, theo đó tại sao cho đến nay vaccine của Hung vẫn chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép, bộ trưỏng Y tế cho hay: có hai loại giấy phép, một loại cho phép sử dụng tại mọi quốc gia thuộc EU, loại kia được phép của Cộng hòa Hungary và điều này cũng đòi hỏi những điều kiện nghiêm ngặt tương tự. Như thế, theo các luật định, vaccine Hung có thể sử dụng tối đa là tại hai nước thuộc Liên hiệp Châu Âu.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn