DÌM CHẾT LỢN RỪNG, CÓ THỂ BỊ ÁN TÙ NẶNG

Thứ sáu - 14/08/2009 21:38

Theo tin của cảnh sát Tỉnh Borsod-Abaúj-Zemplén (Hungary), hai kẻ hành hạ động vật vừa bị cơ quan an ninh phát hiện mới đây có thể sẽ phải chịu những hình phạt rất nghiêm khắc, nếu tội trạng của họ được chứng tỏ.

Tại Châu Âu, nuôi giữ hay chuyên chở động vật không đúng quy cách, có thể gây chấn thương cho động vật, cũng bị coi là một hình thức hành hạ đồng vật

Phát ngôn viên cảnh sát Tỉnh, ông Gaskó Bertalan, cho biết: Chủ nhật tuần trước, hai người đàn ông (47 và 52 tuổi) sống tại thị trấn Mezőkövesd đang đánh cá bên bờ sông Tisza (con sống lớn thứ nhì của Hungary, sau Danube), thì nhận thấy một con lợn rừng bơi từ bờ bên kia về phía họ.

Lập tức, họ dùng chiếc ca-nô máy chạy vòng quanh chú lợn khiến nó không thể bơi tới được bờ và mệt lử. Sau khi con lợn không còn đường chống cự, một trong hai người nắm lấy đuôi và dìm nó xuống nước khiến con lợn chết ngạt.

Khi đã giết chết con lợn rừng, hai người đàn ông kéo nó lên bờ và cắt tiết ngay để máu của lợn khỏi ngấm vào thịt. Theo lời Phát ngôn viên Cảnh sát Gaskó Bertalan, làm xong hành động bị coi là tàn ác này, hai thủ phạm điềm nhiên trở lại đánh cá.

Không may cho họ là cảnh tượng hãi hùng đó đã được một nhân chứng ghi lại bằng điện thoại di động. Thêm nữa, ngay lúc đó, hai nhân viên thuộc lực lượng cảnh sát đường thủy trên con sông Tisza, tuy ngoài giờ làm việc, nhưng cũng nhanh chóng đến hiện trường. Họ đã gọi điện báo về cho Cảnh sát vùng Mezőkövesd và sau khi nhận được chi viện, đã bắt giữ hai thủ phạm.

Được biết, hai người đàn ông nói trên từng bị ra tòa vì tội đánh cá và săn bắn bất hợp pháp. Cảnh sát Hungary đã tiến hành truy cứu hình sự họ với hai tội danh: hành hạ động vật và ăn cắp đồ vật trị giá lớn.

Tại Hungary, hành hạ động vật được coi là hành vi phá hoại trật tự an ninh và từ năm 2004 trở đi, tội trạng này được đưa vào Bộ Luật Hình sự (BLHS). Các quan chức ngành Tư pháp Hungary cho rằng trong những năm gần đây, hành hạ động vật đã trở thành một trong những “vấn nạn” của nước này và BLHS Hungary tạo điều kiện để các thủ phạm phải chịu bản án tù giam nhiều năm nếu tội trạng của họ được chứng tỏ.

Tuy nhiên, cảm thấy hệ thống tư pháp Hungary còn chưa thật “quyết liệt” trong vấn đề này, từ hơn 1 năm nay, có một nhóm tự xưng là “bảo vệ động vật”, hoạt động bí mật và bất hợp pháp, đã tự cho phép mình được trừng trị những kẻ mà căn cứ một số thông tin có được, họ cho rằng đã hành hạ tàn ác động vật.

Được biết, đeo mặt nạ, sử dụng những gậy gộc và quả đấm sắt, nhóm này đã đến từng địa chỉ và “tự xử” một cách thô bạo, gây nên nỗi kinh hoàng với những ai từng bị họ “cho một bài học về sự tử tế với loài vật”.

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn