KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC THỂ THAO HUNGARY - VIỆT NAM

Thứ bảy - 06/04/2013 10:26

Ngày 4-4-2013, tại TP Győr, Chủ tịch Ủy ban Olympic Hungary (MOB) Borkai Zsolt đã ký thỏa thuận hợp tác với ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, trưởng phái đoàn lãnh đạo thể thao cấp cao của Việt Nam hiện đang thăm và làm việc ở Hungary theo lời mời của MOB.


Ký kết thỏa thuận hợp tác

Bản thỏa thuận đề cập tới khả năng các VĐV Hungary sang Việt Nam tập huấn để làm quen với khí hậu nóng, cũng như, các HLV, chuyên gia giỏi của Hungary sang Việt Nam làm công tác huấn luyện. Ngược lại, VĐV các môn cử tạ, thể dục dụng cụ, các cầu thủ bóng đá Việt Nam sẽ có dịp sang luyện tập ở trại tập huấn TP Tata.

Các đội tuyển bóng đá Việt Nam ở nhiều lứa tuổi cũng sẽ tới tập huấn tại Học viện Bóng đá mang tên Puskás Ferenc (Hungary).

Cuối năm ngoái, mối quan hệ hợp tác trong thể thao giữa Việt Nam và Hungary, vốn tương đối “trầm” trong những năm qua, đã được “tái khởi động” với chuyến công du Hà Nội vào cuối tháng 11-2012 của phái đoàn MOB, đứng đầu là Tổng thư ký Szabó Bence, nhà thể thao từng 2 lần Vô địch Thế vận hội môn đấu kiếm.

Thành viên của đoàn còn có ông ông Dobos Imre, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Hungary, và anh Phạm Ngọc Chu, thành viên Ủy ban Olympic Hungary, một người được MOB đánh giá là đã có những đóng góp lớn trong việc vun đắp các mối quan hệ Hungary - Việt Nam trên các lĩnh vực xã hội, doanh nghiệp và thể thao.

Tổng thư ký Szabó Bence cho hay, trong dịp gặp mặt cách đây gần nữa năm, lãnh đạo thể thao hai nước đã bàn bạc về một số khả năng hợp tác trong thể thao. Ông cũng cho biết thêm: “Thỏa thuận được ký trong vòng một năm, sau đó đôi bên sẽ đánh giá hiệu quả của thời gian đã qua và tùy thuộc vào đó có thể gia hạn”.

Tại lễ ký kết, ngoài Chủ tịch MOB Borkai Zsolt, Tổng thư ký Szabó Bence và đoàn đại biểu Việt Nam, còn có TS. Nagy Zsigmond, Giám đốc Quốc tế của MOB, và ông Dobos Imre, Củ tịch Liên đoàn Cử tạ Hungary, trên tư cách đại diện một môn thể thao có liên quan.

Trong một tuần công tác tại Hungary, phái đoàn lãnh đạo thể thao Việt Nam đã tới thăm trụ sở MOB, Khoa Khoa học Thể dục và Thể thao trực thuộc Đại học Y khoa Semmelweis (Budapest), Liên đoàn Kayak-Canoie Hungary, Trại tập huấn ở TP Tata, Học viện Bóng đá mang tên Puskás Ferenc và phòng thí nghiệm của Bệnh viện Thể thao.


Lãnh đạo thể thao Việt Nam cùng ông Borkai Zsolt, một nhà thể thao nổi tiếng của Hungary (19 lần vô địch Hungary, vô địch thế giới năm 1987, vô địch Olympic năm 1988 trong môn thể dục dụng cụ), hiện giữ cương vị Chủ tịch MOB

Đoàn cũng có dịp gặp gỡ và trao đổi với nhiều chính khách Hungary, trong đó có các vị Quận trưởng, Đại biểu Quốc hội. Trong cuộc hội đàm với ông Simicskó István, Quốc vụ khanh phụ trách thanh niên và thể thao, vấn đề tổ chức các trại tập huấn và những cuộc thi chung, cũng như việc Hungary giúp Việt Nam đào tạo chuyên gia thể thao đã được đề cập.

Với 168 HCV, 148 HCB và 170 HCĐ trong các kỳ Thế vận, Hungary là một cường quốc thể thao đứng trong Top 10 của thế giới. 8 HCV và thứ hạng cao của Hungary trong kỳ Thế vận hội London vừa qua là bằng chứng cho thấy tầm cao của thể thao - đặc biệt là thể thao đỉnh cao - ở nước này.

Quốc vụ khanh Simicskó István khẳng định, phía Việt Nam đã chú tâm tới tính hiệu quả của nền thể thao Hungary thông qua những thành tựu, kết quả “tự nó nói lên tất cả”, và nước Hung sẵn sàng chia sẻ một phần bí quyết của những thành công đó.

Ông cũng cho biết, Bộ trưởng Bộ Các nguồn lực Nhân lực Hungary Balog Zoltán mới đây đã qua Việt Nam, và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng sẽ sang thăm Hungary vào tháng 9 này, theo lời mời của Tổng thống Áder János và do đó, hy vọng hai nước sẽ có quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực thể thao.

Trong thời gian làm việc tại Hungary, đoàn thể thao Việt Nam cũng có cuộc gặp gỡ, giao lưu thân mật với các đại diện Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, một tổ chức có nhiều đóng góp lớn cho các hoạt động của cộng đồng Việt tại Hung.

Chùm ảnh về chuyến thăm và làm việc của phái đoàn thể thao Việt Nam tại Hungary (nguồn: Ủy ban Olympic Hungary):


























Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn