ƯU TIÊN PHỤ NỮ CÓ PHẢI LÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ?

Thứ bảy - 01/06/2013 19:46

(NCTG) Đó là băn khoăn của Szilárd, một nhà “dân báo” (blogger) Hungary, trong thư gửi nhân viên thanh tra (ombudsman) giám sát các quyền cơ bản của Quốc hội Hungary.


Minh họa: Internet

Câu chuyện xuất phát từ một ngày nọ, khi Szilárd phải mua vé 1.000 Ft để vào một quán rượu ở phố Klauzál (Budapest), trong khi bạn gái của anh thì được vào cửa miễn phí.

Ở Hungary, chuyện như thế này rất phổ biến và với tôi cũng không phải nó xảy ra lần đầu. Nếu xem trên mạng những địa điểm giải trí giá cả cao cao, có thể thấy rằng việc đàn ông phải trả vé vào cửa (trong khi phụ nữ thì không) là chuyện thông thường” - Szilárd viết trong thư gửi viên thanh tra.

Theo Szilárd, chính sách giá cả này “vi phạm các điểm 2 và 3, chương 15 Hiến pháp Hungary vì con người được hưởng lợi, hoặc chịu thiệt về vật chất chì vì giới tính của họ - chính xác hơn là vì giới tính giả định của họ, được xác định bởi toán bảo vệ”.

Szilárd lập luận rằng điều này chỉ khác việc “những thanh niên gốc Tzigane hoặc mang trên mình những biểu tượng tôn giáo không được vào một tụ điểm giải trí nọ” bởi mức độ trầm trọng của vấn đề.

Nhà “dân báo” này còn đi xa hơn trong lập luận khi cho rằng, “thực tế này đưa ra một thông điệp, theo đó đàn ông cần phải trả tiền để có thể vào những nơi mà phụ nữ được “thu thập” bởi cơ sở giải trí, nghĩa là nó củng cố quan niệm cho rằng đàn ông là chủ động, phụ nữ thì thụ động trên góc độ tình cảm, tình dục”.

Có thể diễn đạt một cách gai góc rằng, thực tế này là một dạng “ẩn” của sự mời chào mại dâm ở nơi giải trí mà đàn ông phải trả tiền cho sự hiện diện của phụ nữ”, Szilárd viết trong thư gửi viên thanh tra.

Theo nhà “dân báo” này, vấn đề này còn chưa được pháp luật để tâm, nên anh đề nghị viên thanh tra hãy xem xét, “cơ quan lập pháp có thể thực hiện những biện pháp gì cho sự bình đẳng giới trong quá trình sử dụng hàng hóa và dịch vụ”.

Chưa biết viên thành tra sẽ có câu trả lời ra sao, nhưng “ý tưởng” của Szilárd chưa hẳn đã là tệ, theo quan niệm của anh: “Đây là một trong những dịp hiếm hoi khi một “sáng kiến” bật ra trong khi say, về sau hóa ra không phải là quá ngu xuẩn. Nghĩa là chúng ta cần đấu tranh để chống lại sự đàn áp đàn ông!”.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn