XIN THỨC ĂN THỪA, BỊ PHẠT VI CẢNH

Thứ hai - 11/03/2013 04:58

(NCTG) Một người phụ nữ vùng Csanádpalota bị phạt 50 ngàn Forint vì xin thức ăn thừa của thực khách ăn xong bữa trong khu ăn uống ở siêu thị Tesco, TP Szeged (miền Nam Hungary).


Tại Hungary, ăn xin tại nơi công cộng có thể bị coi là vi phạm và bị phạt tiền - Minh họa: Internet

Tờ báo điện tử delmagyar.hu dẫn lời một nhân chứng, rằng người phụ nữ 24 tuổi tàn tật (bị cụt một tay) đang ăn thì cảnh sát tới và phạt vi cảnh cô ta.

Hóa ra cô ta bị cảnh sát kiểm tra vì camera an ninh cho thấy có người cho cô thức ăn thừa. An ninh của cửa hàng liền thông báo cho cảnh sát. Xin thức ăn thừa bị coi là một vi phạm, do đó có thể bị phạt tiền tại chỗ từ 5.000 đến 50.000 Ft - tờ báo viết.

Trong câu chuyện với nhân chứng nọ, cô gái bị phạt vi cảnh cho biết cô tên là Henrietta và cô phải xin ăn tại Tesco vì đói khát. Cô không quấy quả ai cả: nếu ai đã ăn xong và để lại đồ thừa, cô đến hỏi có thể ăn được không. Henrietta cũng cho hay, vì không có khả năng để trả khoản tiền phạt 50.000 Ft, cô sẽ ngồi tù.

Bất bình trước cách xử lý của cảnh sát, nhân chứng nói trên đã điện thoại về tòa soạn báo delmagyar.hu để phản ánh trường hợp của cô gái đáng thương. Tờ báo đã tìm Sở Cảnh sát Tỉnh Csongrád để hỏi về vụ việc này.

Theo Phát ngôn viên của Cảnh sát, họ luôn thi hành những điều khoản pháp luật để phục vụ đa số lương thiện. Thông thường, cảnh sát sẽ không làm khó dễ nếu ai đó chỉ chờ thực khách ăn xong để ăn đồ thừa, nhưng nếu họ có hành vi khất thực thì là vi phạm.

Vẫn theo cơ quan cảnh sát, thời gian qua, nhiều người đã đề nghị cảnh sát phải có biện pháp quyết liệt hơn đối với những người có hành vi sách nhiễu người khác. Sở Cảnh sát TP Szeged đã tiếp thu ý kiến của cư dân: trong nửa năm ngoái, họ đã xử lý 241 vụ “những người có hành vi quấy nhiễu cộng đồng”.

Sương Thu tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn