ĐẶT TÊN CHO CON, BỊ LÀM KHÓ HÀNG NĂM TRỜI

Thứ năm - 17/01/2013 23:09

(NCTG) Từ hơn một năm nay, một gia đình Hungary đã “đấu tranh” để được đặt cho cô con gái cái tên “lạ” Emmajane Höelün, nhưng vô hiệu.



Gia đình đã nhiều lần đề nghị Trưởng phòng Hộ tịch, nhưng đến giờ em bé 13 tháng xinh xắn như thiên thần này phải mang cái tên Kis-Szendrey Emma, chứ không phải tên được cha mẹ chọn.

Cho dù, tại Hungary, vẫn có khả năng cho phép những tên đặc biệt, cho đến nay chưa được thông qua trong danh mục. Trong trường hợp đó, phụ huynh phải nộp đơn lên Trưởng phòng Hộ tịch nơi có thẩm quyền để xin cho phép tên mà họ chọn.

Phòng Hộ tịch sẽ chuyển tiếp đơn lên Viện Hàn lâm, nơi có một hội đồng xét duyệt và quyết định về việc cho phép đặt tên. Thậm chí, vì “ăn theo” bố nên Emma mang hai quốc tịch Hung-Mỹ, thành thử trong trường hợp của cháu, thực ra còn không cần xin cấp phép riêng.

Chị Dorottya (20 tuổi), mẹ của bé cho hay:

– Đầu tiên người ta đòi chúng tôi trình giấy tờ chứng tỏ bố cháu mang hai quốc tịch và luật pháp Mỹ cho phép cái tên mà chúng tôi đã lựa chọn. Sau khi điều này được thực hiện, người ta lại từ chối chúng tôi với lý do trong giấy đăng ký kết hôn, do chỉ có thể chọn một quốc tịch nên bố cháu đã ghi là Hung. Đáng tiếc là trong vòng ba tháng bắt buộc phải làm thủ tục khai sinh cho cháu nên tạm thời bé mang tên Emma.

Dorottya cũng giải thích, cô muốn đặt tên con là Höelün (Höelün, hay Ha Nguyệt Luân theo âm Hán - Việt, là tên của thân mẫu Thành Cát Tư Hãn).
    
- Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hungary (MTA), Trưởng phòng Hộ tịch đã làm sai và họ khuyên chúng tôi tới Phòng Hộ tịch của Cơ quan hành chính cấp cao nhất trực thuộc Chính phủ tại khu vực. Ở đó người ta lại yêu cầu giấy khai sinh Mỹ của cháu, trong đó mang tên Emmajane Höelün. Nhưng vì cháu sinh ra ở Hung nên không có giấy khai sinh Mỹ.
    
Theo thông báo của Viện Ngôn ngữ trực thuộc MTA, nếu cả hai bố mẹ hoặc một trong hai người không mang quốc tịch Hung, Phòng Hộ tịch cũng có thể khai sinh cho trẻ theo cách khác với những gì mà luật định Hungary áp dụng với công dân Hung.
    
Được biết, bố mẹ của bé giờ đã nộp vào Phòng Hộ tịch giấy chứng nhận của ĐSQ Mỹ, theo đó phụ huynh có thể đặt tên con theo ý muốn của họ.

Sương Thu chuyển ngữ, theo “Blikk”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn