BKV TĂNG GIÁ PHẠT VÀ CHUẨN BỊ NGĂN GA, BẾN ĐỖ

Thứ ba - 29/05/2007 22:56

(NCTG) Tại Budapest, từ ngày 1-6-2007, các khoản tiền phạt do đi tàu, xe... công cộng không có vé sẽ tăng vọt; Công ty cổ phần Giao thông Budapest (BKV Rt.) còn dự định sang năm sẽ ngăn ga, bến đỗ tàu điện ngầm, HÉV để hạn chế những kẻ đi lậu vé.

Theo dự định của BKV, vài năm nữa chỉ có thể lên tàu xe ở cửa trên cùng, nơi có người lái - Ảnh: Teknős Miklós (“Tự do Nhân dân”)

Kế hoạch ngăn chặn những hành khách lậu vé là một phần trong Chương trình 50 điểm nhằm “chấn hưng” BKV mà ông Antal Attila, tân tổng giám đốc của BKV, tiến hành sau khi được thăng chức.

Trong cuộc họp báo ngày thứ Ba 29-5-2007, ông Regőczi Miklós, giám đốc Thông tin BKV, đã cho báo chí biết một số chi tiết của kế hoạch quy mô này. Theo đó, kể từ giữa tháng 3-2007, khi tại cửa vào các bến metro thường xuyên có các nhân viên BKV kiểm tra vé, hàng ngày hãng này đã thu thêm được trung bình 6 triệu Ft. Ông Regőczi thừa nhận rằng một phần hành khách thấy bị kiểm tra vé đã chuyển sang... đi bộ hoặc xe hơi, nhưng đa số mua vé thay vì đi lậu như trước.

Khoản tiền phạt của BKV đối với những ai đi lậu vé có thể được đòi trong nhiều năm, hiện tại, BKV có 1,2 triệu vụ như thế. Theo thống kê của hãng, giữ kỷ lục vì đi lậu vé là một người bị bắt quả tang tới... 210 lần, và tổng khoản tiền phạt với vị này lên tới 2,4 triệu Ft. Ngoài ra, có 5 người nợ trên 1 triệu Ft. Ông Regőczi cho biết BKV sẽ đòi đến cùng các khoản nợ này bằng nhiều cách và với những người nợ trên 1 triệu Ft, hãng có thể tiến hành đấu giá bất động sản của họ để trừ nợ.

Ngoài ra, BKV cũng có phương pháp khác để chống tệ đi lậu vé. Từ ngày 1-6 trở đi, được sự cho phép của Hội đồng Thành phố, các khoản tiền phạt (vì không có vé) đều tăng vọt: trả tại hiện trường: 5.000 Ft; trả trong vòng 30 ngày: 10.000 Ft; quá 30 ngày: 20.000 Ft; nếu có vé tháng và xuất trình tại trụ sở BKV: 2.500 Ft. Theo ông Regőczi, có nhiều người dùng vé hoặc vé tháng giả; nếu bị phát hiện, BKV đều báo cảnh sát để đưa ra tòa.

Về dự định của BKV trong tương lai, ông Regőczi cho biết: học tập kinh nghiệm của ngành Đường sắt, BKV có ý ngăn một phần cửa vào của các bến metro và HÉV để chỉ cho các hành khách vó vé hay vé tháng vào được phía trong.

Theo ước tính của BKV, hàng năm, những kẻ đi lậu vé khiến hãng bị thất thu 6-10 tỉ Ft; hiện tại, 20-30% hành khách của BKV không có vé hay vé tháng khi đi lại trên các phương tiện giao thông của hãng.

Hoàng Tuấn tổng hợp, theo các báo Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn