“Tự do uống bia rồi” - Ảnh: Facebook của nhân vật

ORBÁN VIKTOR UỐNG BIA MỪNG “TÁI MỞ CỬA” Ở ĐÂU?

 00:48 25/04/2021

(NCTG) “Tôi cũng sẽ làm một vại bia” là chia sẻ của Thủ tướng Orbán Viktor vào thứ Sáu 23-4, khi ông tuyên bố việc các nhà hàng sẽ được mở phần ngoài sân, vườn, vỉa hè, gác thượng... vì Hungary đã tiêm chủng được cho 3.508.846 người (trên 3.5 triệu), theo lời hứa trước đó của chính quyền.

Phát ngôn viên Győrfi Pál và cô Buvár Mariann trước căng-tin bán hamburger ở Quận 3, Budapest - Ảnh chụp màn hình

GIỚI CỨU THƯƠNG HUNGARY SẼ KHÔNG LO BỊ ĐÓI

 16:53 24/04/2021

(NCTG) Việc hỗ trợ các nhân viên cứu thương - những người trong thời kỳ dịch bệnh đã phải thực hiện một lượng công việc gấp nhiều lần mức bình thường, trong hoàn cảnh và điều kiện khắc nghiệt - đã trở thành một phong trào xã hội rộng lớn ở Hungary, khi rất nhiều tiệm ăn nhanh tạo điều kiện để họ dùng bữa miễn phí hoặc với giá ưu đãi.

Một phòng thí nghiệm phát triển vaccine điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ - Ảnh: BSIP

KHẢ NĂNG NGỪA UNG THƯ BẰNG VACCINE “THẾ HỆ MỚI”

 12:46 24/04/2021

(NCTG) Các vaccine mRNA lần đầu tiên được biết đến rộng rãi trong đại dịch Covid-19, nhưng đã được phát triển và thử nghiệm nhiều năm này, và một trong những ứng dụng chính sẽ là trong cuộc chiến chống ung thư.

Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió, ngày 26-3-2021 - Ảnh: Fischer Zoltán (MTI)

ORBÁN VIKTOR MUỐN TIÊM CHỦNG CHO CẢ HUNG KIỀU TRÊN THẾ GIỚI

 04:50 24/04/2021

(NCTG) Tính đến sáng hôm nay, thứ Sáu 23-4, Hungary đã tiêm chủng được cho 3.508.846 người, và theo lời hứa trước đó của chính quyền, các nhà hàng sẽ được mở phần ngoài sân, vườn, vỉa hè, gác thượng..., theo tuyên bố của Thủ tướng Orbán Viktor. “Tôi cũng sẽ làm một vại bia”, ông nói.

Vaccine AstraZeneca đang bị “tẩy chay” toàn diện vì bị xem là đã gây ra một số ca huyết khối - Ảnh: Varga György (MTI)

TÌM RA LÝ DO TẠI SAO VACCINE CỦA ASTRAZENECA GÂY RA HUYẾT KHỐI

 03:36 24/04/2021

(NCTG) Các nhà khoa học Đức đã tìm ra lý do tại sao tiêm vaccine AstraZeneca có thể gây ra cục máu đông. Trước đây, các chuyên gia đã quan sát thấy rằng phản ứng miễn dịch do vaccine tạo ra có thể gây ra vấn đề, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết chính xác quá trình này có thể diễn ra như thế nào.

Giao diện để đặt hẹn - Ảnh chụp màn hình

ĐẶT CHỖ TIÊM CHỦNG QUA MẠNG, TRƯỚC MẮT LÀ VỚI VACCINE TẦU

 16:17 23/04/2021

(NCTG) Khả năng này bắt đầu có thứ Sáu 23-4, đối với người đã đăng ký chích ngừa thành công và chưa được gọi đi tiêm. Địa điểm tiêm là ở các bệnh viện, thời điểm là 3 ngày thứ Hai, Ba và Tư tuần sau, và loại vaccine hiện có là của Sinopharm (Trung Quốc).

Thụy Sĩ đóng cửa biên giới vì dịch bệnh

Covid-19: MỘT NĂM NHÌN LẠI

 22:44 22/04/2021

(NCTG) “Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 10 ngàn người Thụy Sĩ, trong đó có những cuộc ra đi vĩnh viễn trong cô đơn, trống vắng, không một lời chia tay, không một nụ hôn cuối trong vòng tay yêu thương của gia đình. Đó là một nỗi mất mát và một vết thương đau đớn nhất mà đất nước này đã phải trải qua” - ghi chép và hồi tưởng của nhà giáo Lâm Bình Duy Nhiên từ Lausanne (Thụy Sĩ).

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Gulyás Gergely: “SINOPHARM TỐT HƠN PFIZER, NHƯNG SPUTNIK V LÀ TỐT NHẤT!”

 17:52 22/04/2021

(NCTG) Hungary có thể đạt mức 3,5 triệu người tiêm chủng vào ngày mai, thứ Sáu 23-4, và do đó, theo lời hứa của chính phủ, các nhà hàng sẽ được mở phần ngoài vườn, trên sân thượng hay ngoài hè phố vào thứ Bảy. Bên cạnh đó, quy định giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 23h. Vaccine Sinopharm được xem là tốt hơn Pfizer, nhưng Sputnik V là tốt nhất, ít nhất là với các nghiên cứu sơ bộ, theo chính phủ Hungary.

Tính hiệu quả của vaccine Sinopharm đang gặp nhiều nghi ngờ - Ảnh: forbes.hu

SỰ THẬT VỀ VIỆC “VACCINE TẦU CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG BIẾN THỂ NAM PHI”

 00:50 22/04/2021

(NCTG) Chính giới, và cả giới khoa học Hungary đều đưa tin, vaccine Sinopharm được chứng thực là có mức độ hiệu quả phù hợp (65%) với biến thể Nam Phi của virus SARS-CoV-2, và kết quả này đã được đăng tải trên “The Lancet”, tạp chí y khoa lâu đời và nổi tiếng nhất trên thế giới.

Vaccine Pfizer/ BioNTech được chuyên chở tới kho thuốc của Bệnh viện Tỉnh Borsod-Abaúj-Zemplén, ngày 13-4-2021 - Ảnh: Vajda János (MTI)

VACCINE TẦU CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG BIẾN THỂ NAM PHI

 18:07 21/04/2021

(NCTG) Vaccine Sinopharm có hiệu quả bảo vệ 65% đối với biến thể Nam Phi, trong khi Hungary thử nghiệm tiến hành đặt chỗ hẹn giờ để tiêm chủng - hệ thống này có thể được vận hành chính thức từ tuần sau - là những thông tin mới được báo chí nước này loan.

Thuốc xịt mũi Budesonide để điều trị hen suyễn - Ảnh: Shutterstock

THUỐC “CŨ MÀ MỚI” TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19

 00:51 21/04/2021

(NCTG) Một loại thuốc rẻ tiền và được dùng lâu nay để trị bệnh hen suyễn - Budesonide - mới đây đã được xác nhận là có công dụng trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở mức độ nhẹ: cụ thể, nó rút ngắn thời gian lành bệnh và giảm số bệnh nhân phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Mặc dù được phần đông cộng đồng Hoa kiều ở Hungary ưa chuộng, nhưng vaccine Trung Quốc vẫn khiến người dân Hung thiếu tin tưởng - Ảnh: Komka Péter (MTI)

Dịch Covid-19: ĐẢNG JOBBIK KIỆN FIDESZ “PHAO TIN ĐỒN NHẢM”

 18:15 20/04/2021

(NCTG) Cáo buộc phe đối lập “chống tiêm chủng” và vì vậy, khởi động một chiến dịch tuyên truyền qua điện thoại về việc này, là bước đi mới của liên minh cầm quyền, 1 năm trước kỳ bầu cử Quốc hội 2022, mà trong quá trình vận động tranh cử, một đề tài chính khả năng sẽ xoay quanh vấn đề dịch bệnh.

Tiêm vaccine của Pfizer/ BioNTech cho một nam bệnh nhân tại Bệnh viện Quân đội, Budapest ngày 13-4-2021 - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)

Müller Cecília: “KHÔNG CẦN ĐO KHÁNG THỂ, MÀ CẦN ĐI TIÊM!”

 04:33 20/04/2021

(NCTG) Đã có nhiều trường hợp các bác sĩ có thể tiêm chủng cho bất cứ ai, miễn là đừng để phí vaccine vào cuối ngày, theo tin tức trên báo chí Hungary. Trong khi đó, giới chức y tế Hung cho rằng có thể bất cứ loại thuốc chích ngừa nào cũng cần đến liều thứ 3 để “nhắc”.

Thực khách tại một cơ sở ẩm thực ở Trung tâm Bálna, Budapest ngày 18-5-2020 - Ảnh: Mónus Márton (MTI)

“MỞ NHÀ HÀNG MÀ CHƯA TIÊM CHỦNG CHO CÁC NHÂN VIÊN LÀ VÔ TRÁCH NHIỆM!”

 01:36 19/04/2021

(NCTG) Vào cuối tuần tới, khả năng các nhà hàng sẽ được mở phần ở ngoài vườn, sân thượng hay vỉa hè và nếu thời tiết tốt, sẽ có rất nhiều khách lai vãng tới các hàng quán, theo phán đoán của Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Ăn uống Hungary - ông Kovács László. Đồng thời, ông cảm thấy việc cho mở dần các nhà hàng mà giới nhân viên chưa được tiêm phòng là vô trách nhiệm.

Giờ là lúc cần lắng nghe từ nhiều phía, tại sao ủng hộ và không ủng hộ việc chích ngừa? - Ảnh: koronavirus.gov.hu

CÓ NÊN “CƯỠNG CHẾ” NGƯỜI CHƯA MUỐN TIÊM CHỦNG?

 03:05 18/04/2021

(NCTG) “Mỗi cá nhân có thể ủng hộ chuyện tiêm chủng hoặc không, và hai nhóm đều xứng đáng được lắng nghe và tôn trọng. Có thể đưa ra những thông tin, những câu chuyện để nêu quan điểm của mình, nhưng việc mong muốn dùng các biện pháp giới hạn, cưỡng chế người khác là thực sự không nên” - góc nhìn của tác giả Nguyễn Hồng Yến từ Budapest.

Y tá mặc trang phục bảo hộ trong phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Khoa Tim mạch Városmajor, Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), ngày 9-4-2021 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Orbán Viktor: “KHÔNG AI CÓ THỂ TRỐN ĐƯỢC, HOẶC ĐI TIÊM, HOẶC SẼ BỊ NHIỄM!”

 23:01 16/04/2021

(NCTG) Một thăm dò của Tổng cục Thống kê Trung ương Hungary (KSH), được thực hiện trong thời gian 5/11-4-2021, cho thấy con số những người đã tiêm hoặc muốn tiêm phòng Covid-19 đã lên tới kỷ lục ở mức 59,1%, và những người “có lẽ sẽ tiêm” cũng tăng ở mức 17,6%.

Ông Albert Bourla trong một hội nghị năm 2019 - Ảnh: Steven Ferdman (Getty Images)

Giám đốc điều hành Pfizer: KHẢ NĂNG CẦN TIÊM ĐẾN LIỀU THỨ BA

 14:33 16/04/2021

(NCTG) Việc chủng ngừa lần thứ 3 với vaccine của Pfizer có thể là cần thiết để hình thành sự bảo vệ và về lâu dài, có thể cần tiêm chủng hàng năm - Giám đốc điều hành của Pfizer, ông Albert Bourla cho biết trong một cuộc trò chuyện trực tuyến vào ngày 1-4, nhưng chi tiết chỉ mới được công bố hôm thứ Năm 15-4.

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, người đã được tiêm vaccine Sputnik V của Nga - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Gulyás Gergely: “VACCINE PHƯƠNG ĐÔNG” TỐT HƠN PHƯƠNG TÂY!

 23:44 15/04/2021

(NCTG) Khẳng định phảng phất “trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ” ấy được Bộ trưởng phụ trách Vănphòng Chính phủ Hungary đưa ra hôm nay, 15-4, trong cuộc họp báo của chính phủ định kỳ hàng tuần.

Minh họa: portfolio.hu

NÊN TÍNH ĐẾN KHẢ NĂNG CỦA GIAI ĐOẠN DỊCH BỆNH THỨ TƯ

 18:51 15/04/2021

(NCTG) “Cần phải nói tới làn sóng thứ 4 của dịch bệnh vì hoàn toàn không thể loại trừ được rằng nó sẽ không xảy ra”, theo PGS. TS. Kemenesi Gábor của Đại học Tổng hợp TP. Pécs, một trong những chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Hungary.

Các nhà hàng, quán xá có thể dần dần trở lại hoạt động - Ảnh: Rostás Bianka (telex.hu)

HỌC SINH CẤP HAI SẼ VẪN TIẾP TỤC HỌC ONLINE Ở NHÀ

 13:05 15/04/2021

(NCTG) Thủ tướng Orbán Viktor cho biết là Hungary đã đạt con số 3 triệu ca tiêm chủng và do đó, có thể tiếp tục gỡ bỏ một số biện pháp hạn chế, như cho phép mở phần sân vườn, sân thượng... của các nhà hàng, vốn đã bị đóng cửa vô thời hạn từ ngày 11-11-2021.

Các tin khác