HITLER ĐÃ KHÔNG TỰ SÁT?

Thứ hai - 22/09/2008 22:08

(NCTG) Một nhà nghiên cứu Argentina cho rằng trùm phát-xít Hitler không tự vẫn vào cuối Đệ nhị Thế chiến như chúng ta vẫn tưởng: vị Führer này đã bí mật trốn sang Barcelone, Tây Ban Nha.

Báo chí đương thời nói về cái chết của Hitler

Theo các nguồn sử liệu chính thống, Hitler bắt đầu rơi vào cuộc khủng hoảng về tinh thần và thể xác vào mùa đông 1941-42, ông ta bị chứng trầm uất và tính khí trở nên thất thường. Ngày 30 tháng 4 năm 1945, hai ngày trước khi Berlin thất thủ, Hitelr cùng người tình (khi đó được ông cưới làm vợ) là Eva Braun lẩn trốn dưới hệ hầm ngầm rồi hai người uống thuốc độc tự tử.

Tuy nhiên, một ký giả Argentina là Abel Basti lại cho rằng, năm 1945, Hitler không tự vẫn mà trước đó, ông ta trốn sang Tây Ban Nha trên một chiếc máy bay. Bài viết trên trang trực tuyến Typicallyspanish.com cho biết: năm 1947, dường như FBI đã công bố một hồ sơ (từ năm 1945) cho biết, sau Đệ nhị Thế chiến, Hoa Kỳ vẫn tìm kiếm và lùng bắt Hitler tại Tây Ban Nha.

Theo hồ sơ kể trên, dường như chiếc máy bay Junker-900 chở Hitler đã hạ cánh tại Barcelone ngày 27 tháng 4 năm 1945; đi cùng chuyến với Quốc trưởng, có vợ ông (Eva Braun) và 13 hành khách khác, đều là các thủ lĩnh Quốc xã. Các giả thuyết cho rằng, Hitler ở lại Tây Ban Nha gần một tháng, trước khi đi tàu ngầm sang Nam Mỹ.

Ký giả Abel Basti cho biết: ông còn tìm ra những tư liệu khác cho thấy bản thân Stalin và nhiều vị tướng Xô-viết cũng không tin vào cái chết do tự sát của Hitler, và họ đều nói đến chuyện thủ lĩnh Quốc xã đã trốn chạy sang Tây Ban Nha.

Trần Lê, theo [origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn