TÌM NHÀ ĐẦU TƯ CHO HỆ THỐNG LÔ CỐT CỦA STALIN

Chủ nhật - 19/10/2008 14:01

(NCTG) Hệ thống lô cốt ngầm của Stalin, được coi là lớn nhất trên thế giới, đang cần được phục hồi và thị trưởng thành phố Samara đang tìm nhà đầu tư cho kế hoạch này.

Ông Viktor Tarkhov, thị trưởng Samara, cho biết vào ngày 18-10 rằng hệ lô cốt này, vốn thuộc sở hữu của nhà nước Nga, nay đã được trả lại cho thành phố, sau khi ông đạt được thỏa thuận trên với Bộ chuyên trách các tình thế bất thường.

Ông cũng chia sẻ với báo giới về một ý tưởng độc đáo: "Chúng tôi có một sáng kiến thế này. Du khách xuống hầm, mở cửa và... phát hiện ra Joseph Stalin ở đó". Như vậy, cần một nhà tạc tượng để tái tạo hình ảnh nhà độc tài Stalin bằng sáp.

Hệ thống lô cốt ngầm của Stalin ở Samara sâu 37 mét, tức là vượt xa hầm ngầm của Hitler ở Berlin (16 mét). tại nơi trú ẩn một thời của nhà độc tài, có cả một phòng họp với sức chứa 115 người, phòng làm việc và phòng ngủ của Stalin, cũng như các phòng dành cho giới tướng lĩnh cao cấp nhất của Hồng quân Liên Xô.

Trần Lê, theo [origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn