TRANH LUẬN VỀ HUÂN CHƯƠNG Ở TÂY BAN NHA

Thứ hai - 26/01/2009 10:15

(NCTG) Một tổ chức xã hội ở Tây Ban Nha, được thành lập với mục đích khôi phục ký ức lịch sử, đã đòi hỏi phải thu hồi các huân chương từng được trao tặng cho Hitler và Mussolini.

Tướng Francisco Franco (1892-1975)

Khi đệ đơn lên chính phủ, tổ chức này đã lý giải đề xuất của họ như sau: sẽ là một hành động mang tính biểu tượng quan trọng nếu chính phủ nước này thu hồi các phần thưởng từng được trao cho những kẻ đã làm nhiều điều xấu xa với nhân dân Tây Ban Nha (khi họ đứng về phe những kẻ đảo chính trong cuộc nội chiến 1936-1939), và với nhân loại (với vai trò chính yếu của họ trong thời kỳ đen tối nhất của lịch sử thế kỷ XX).

Cần biết thêm là năm 1937, tướng Francisco Franco, kẻ đứng đầu phe đảo chính, đã tặng huân chương cho thủ lĩnh Đức quốc xã Adolf Hitler và lãnh tụ phát-xít Ý Benito Mussolini "vì tình hữu nghị chân thành và vì sự ủng hộ" trong cuộc chiến với phe Cộng hòa (1936-1939).

Được biết, tổ chức xã hội nói trên được ra đời nhằm tưởng nhớ những nạn nhân của chế độ độc tài quân sự Franco.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn