BẮC TRIỀU TIÊN TUYÊN BỐ SẴN SÀNG TRẢ ĐŨA

Thứ tư - 18/04/2012 20:19

Với tuyên bố sắn sàng trả đũa, CHDCND Triều Tiên hôm nay đã phản ứng hết sức mạnh mẽ đối với việc cộng đồng quốc tế lên án vụ phóng tên lửa hôm 13-4. Điều này làm gia tăng khả năng Bình Nhưỡng sẽ thúc đẩy một vụ thử hạt nhân thứ ba.


Công nhân Bắc Hàn trên đường tới nơi làm việc

Sẵn sàng trả đũa trước việc bị cộng đồng quốc tế lên án vụ phóng tên lửa bất thành hôm 13-4” là thông điệp mà ngày hôm nay, 18-4, CHDCND Triều Tiên phát đi trên thế giới.

Bắc Triều Tiên cũng tuyên bố bác bỏ một thỏa ước trước đó, cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế quay trở lại Bình Nhưỡng. Động thái này được cho là nhằm đáp trả quyết định của Mỹ phá vỡ thỏa thuận ký kết ngày 29-2 vừa qua về việc viện trợ lương thực cho Triều Tiên, để trả đũa vụ phóng tên lửa mà Washington coi là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình.

Bình Nhưỡng gọi động thái của Mỹ là một hành động thù địch và vì thế, Bắc Hàn tuyên bố họ cũng sẽ không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận ngày 29-2. Phát thanh viên Đài Truyền hình Nhà nước Triều Tiên KRT tuyên bố: “Chúng tôi có lý do để có thể thực hiện các biện pháp trả đũa cần thiết, mà không còn bị ràng buộc bởi các thỏa thuận với Mỹ. Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả những hệ quả của vụ việc này”. Tuy nhiên, Đài Truyền hình Triều Tiên KRT không nêu rõ những hành động cụ thể mà họ có thể sẽ thực thi.

Cư dân thủ đô Bình Nhưỡng cũng đồng lòng với nhà chức trách chỉ trích tuyên bố của HĐBA. Sin Ki Chol, một người dân Bình Nhưỡng cho biết: "Tôi hay tin Hội đồng Bảo an LHQ hôm 16-4 đã ban hành một tuyên bố chủ tịch lên án vụ phóng vệ tinh vì mục đích hòa bình của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn phản đối bản tuyên bố đầy dối trá của Mỹ và các đồng minh, hòng xâm phạm quyền hợp pháp của chúng tôi trong việc phóng vệ tinh vì mục đích hòa bình”.

Tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 16-4 nêu rõ, dựa trên các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên năm 2006 và 2009, là các dấu mốc Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân, nay Hội đồng Bảo an LHQ quyết định "điều chỉnh các biện pháp trừng phạt" và yêu cầu Ủy ban trừng phạt của LHQ hoàn tất danh sách các cá nhân, tổ chức cùng các loại hàng hóa là đối tượng chịu lệnh trừng phạt, trình lên Hội đồng Bảo an trong vòng 15 ngày tới.

Với khẳng định sẵn sàng trả đũa tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an, CHDCND Triều Tiên xem như đã tỏ một thái độ hết sức rõ ràng và điều này, theo các nhà phân tích, làm gia tăng khả năng Bình Nhưỡng sẽ thúc đẩy một vụ thử hạt nhân thứ ba.

Những diễn biến tiếp theo vụ phóng ngày 13-4 của Bắc Triều Tiên dường như đã dập tắt những hy vọng của thế giới về một sự mềm hóa trong chính sách đối ngoại của Kim Chính Ân, nhà lãnh đạo mới của Bắc Hàn. Chiến lược lấy mối đe dọa nguyên tử làm trọng có vẻ như sẽ vẫn được tiếp tục tận dụng bởi họ Kim, người đang nắm giữ những cương vị lãnh đạo cao nhất cả trong đảng, quân đội và chính quyền Triều Tiên.

(*) Bản tin đã trích đăng trên VTV.

Thu Thủy tổng hợp, từ Reuters và AP


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn