HIẾN THẬN Ở TUỔI TÁM MƯƠI BA

Thứ bảy - 19/05/2012 12:43

(NCTG) Tám mươi ba tuổi, sau khi hiến tặng một quả thận cho một người hoàn toàn xa lạ, cụ ông Nicolas Crace đã trở thành người giữ đồng thời hai kỷ lục: người hiến thận cao tuổi nhất còn sống và người cao tuổi nhất hiến thận trong lịch sử y học Anh Quốc.


Cụ Nicolas Crace - Ảnh: Give A Kidney


Là cựu giám đốc một quỹ từ thiện tại Hamsphire (Anh), cụ Nicolas Crace đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, với hy vọng nghĩa cử của mình có thể thay đổi cuộc sống của một người khác.

Trả lời truyền thông, ông cụ 83 tuổi chia sẻ: “Tôi hiểu được sự khốn khổ của những người phải chạy thận. Họ phải đến bệnh viện 4 lần/ tuần. Ngoài ra, họ phải kiêng khem, không được tự do ăn uống, không đi du lịch được và luôn thấy mệt mỏi.

Hiến tặng thận cho những người này đồng nghĩa với việc bạn có thể thay đổi cuộc đời họ. Chúng ta đều có hai quả thận và có thể sống khỏe mạnh với chỉ một quả thận. Việc này chẳng có gì to tát cả. Tôi chỉ phải ở viện 3 ngày và thấy bình thường”.

Kết quả kiểm tra trước cuộc phẫu thuật cho thấy thận của cụ Nicolas vẫn còn khỏe mạnh như của một người 40 tuổi, cho dù cụ đã vượt ngưỡng “bát tuần”.

Tại Anh Quốc, theo thống kê năm ngoái có gần 100 người còn sống đã hiến thận cho người lạ và hơn một ngàn người đã tặng thận cho người thân trong gia đình.

Hoàng Giang, theo Reuters


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn