BÀ NGÔ THỊ XUÂN NHƯ QUA ĐỜI

Thứ tư - 12/08/2009 20:51

(NCTG) Theo tin từ Hà Nội, bà Ngô Thị Xuân Như, phu nhân cố thi sĩ - Bộ trưởng Cù Huy Cận, em ruột nhà thơ Xuân Diệu (Ngô Xuân Diệu), đã tạ thế vào hồi 6 giờ 15 phút ngày 11-8-2009 (21-6 Kỷ Sửu) tại Hà Nội, thọ 82 tuổi.

Từ trái sang: Xuân Diệu, Ngô Thị Xuân Như, Huy Cận tại chiến khu Việt Bắc - Ảnh tư liệu do TS Cù Huy Hà Vũ cung cấp

TS luật Cù Huy Hà Vũ, trường nam của bà Ngô Thị Xuân Như, cho biết: bà sinh ngày 15-11-1928 tại Quy Nhơn, Bình Định, nguyên quán Trảo Nha, Can Lộc, Hà Tĩnh. Cha của bà là cụ Hàn Ngô Xuân Thọ, dạy học ở Collège Quy Nhơn, có liên hệ mật thiết với nhà chí sĩ Phan Bội Châu và nuôi giấu các chiến sĩ cộng sản chống thực dân Pháp. Mẹ của bà là cụ Trần Thị Thuận.

Bà Ngô Thị Xuân Như tham gia Cách mạng năm 1945, là phó Chủ nhiệm Việt Minh xã Hữu Thành, Bình Định. Năm 1950 bà ra chiến khu Việt Bắc và kết hôn với nhà thơ Cù Huy Cận, lúc đó là Tổng thư ký Hội đồng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  với sự làm mối của anh trai bà là Nhà thơ Xuân Diệu.

Bà làm công tác y tế ở Ban kiểm tra 12 (Phủ Thủ tướng), phục vụ trực tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau năm 1954, bà công tác tại Cục Chuyên gia – Giao tế Trung ương. Sau đó bà làm bác sĩ tại Viện Đông y (nay là Viện Y học cổ truyền Việt Nam) cho đến khi về hưu vào năm 1991.

Bà Ngô Thị Xuân Như và nhà thơ Cù Huy Cận có một con trai là Cù Huy Hà Vũ (sinh năm 1957) và một con gái là Cù Thị Xuân Bích (sinh năm 1962). TS Cù Huy Hà Vũ cho biết: thân mẫu của ông là người thẳng thắn, thương người, thích ngâm thơ và hát. Bà ở cùng với vợ chồng ông (Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Thị Dương Hà) và hai cháu nội trai là Cù Huy Xuân Đức (sinh năm 1983), Cù Huy Xuân Hiếu (sinh năm 1988).

Lễ tang bà Ngô Thị Xuân Như được tổ chức tại Nhà tang lễ quân đội, 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu đầu vào hồi 14 giờ 30 phút, lễ truy điệu bắt đầu vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 14-8-2009, an táng tại Hà Nội.

BBT NCTG xin gửi tới TS Cù Huy Hà Vũ và toàn thể tang quyến lời phân ưu thành kính nhất!

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn