VÕ SƯ PHẠM TUẤN DŨNG VÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA VÕ HỌC ĐẤT CẢNG

Thứ năm - 09/08/2012 08:30

(NCTG) Nói đến giới võ thuật Hải Phòng, không thể không nhắc đến tên tuổi võ sư Phạm Tuấn Dũng cùng Võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng. Những đóng góp đầy nhiệt huyết của võ sư với nghiệp võ đã sớm trở thành niềm tự hào của những người đam mê võ thuật đất Cảng.


Võ sư Phạm Tuấn Dũng (giữa) trong ngày đầu thành lập võ đường tại Linh Quang Tự

Sinh năm Bính Ngọ 1966, mang trong mình dòng máu đam mê võ thuật từ nhỏ, năm 17 tuổi chàng trai Phạm Tuấn Dũng khăn gói lên vùng núi Hòa Bình tầm sư học đạo. Ngày đó, cuộc sống xa gia đình, xa quê hương Hải Phòng vất vả thiếu thốn trăm bề. Những bó củi rừng hái lượm được sau mỗi buổi học võ là cứu cánh cho Phạm Tuấn Dũng khi đó.

Tuổi đời còn ít ỏi, nghề nghiệp chưa có, chàng trai theo chân bà con dân tộc thiểu số vào rừng già kiếm củi mang ra chợ bán để lấy tiền mưu sinh, luyện võ. Cảm được tấm lòng chân thành đến với võ thuật của người môn sinh hiếu học, võ sư Hoàng Nam Hải, một cao đồ Thiếu Lâm Nam phái đã hết lòng truyền dạy cho Phạm Tuấn Dũng trong 5 năm ròng.

Để lại dấu ấn đậm nét trên con đường võ học của Phạm Tuấn Dũng còn có một tên tuổi nổi tiếng khác của làng võ Việt Nam: võ sư, giáo sư, bác sĩ Trưởng khoa Ngoại bệnh viện Việt Đức Nguyễn Mạnh Nhâm. Có cơ duyên được học hỏi trực tiếp từ một cao thủ trong làng võ Vịnh Xuân Hà Nội, kể từ năm 1988, Phạm Tuấn Dũng được tiếp cận với những nét nhu hòa uyển chuyển đặc thù của Vịnh Xuân Quyền trong từng đường võ của mình.

Con người võ sư Phạm Tuấn Dũng hôm nay dường như đã đạt được sự tổng hòa hoàn hảo giữa nét cương cường mãnh liệt của Thiếu Lâm Nam phái và sự mềm mại nhưng đầy uy lực của Vịnh Xuân Quyền Việt Nam. Hai phái võ chí nhu, chí cương đều có cội nguồn từ nhà Phật nay phát dương trong người con đất Cảng, tạo nên nhân duyên cho sự ra đời của Võ đường Thiếu Lâm Vĩnh Xuân Quyền Hải Phòng.

Ngày 1-8-2009, Võ đường chính thức được khai sinh ra nơi cửa Phật môn tại ngôi chùa Linh Quang An Đà (Ngô Quyền, Hải Phòng). Vừa tròn 3 năm hoạt động, dưới sự dẫn dắt và điều hành trực tiếp của võ sư - chủ nhiệm Phạm Tuấn Dũng, tập thể Võ đường đã đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng của nhiều người trong giới võ thuật phía Bắc.


Một võ đường mạnh và có nhiều hoạt động xã hội phong phú

Nhớ ngày đầu thành lập, Võ đường chỉ vẻn vẹn 16 môn sinh cùng thầy Phạm Tuấn Dũng đứng trước Tam Bảo cúi xin Đức Phật từ bi chứng giám cho việc thành lập võ đường. Vậy mà tới hôm nay, nơi đây đã trở thành nơi tập luyện thường xuyên của hàng trăm môn sinh Hải Phòng cũng như các môn sinh đến từ khắp các tỉnh phía Bắc, “hữu xạ tự nhiên hương” mà tìm đến.

Thấm nhuần triết lý từ bi của Phật giáo, cánh cửa võ đường luôn rộng mở với tất cả những ai có tấm lòng hướng thiện và đam mê võ thuật. Tại ngôi chùa Linh Quang An Đà, chúng ta có thể tận mắt thấy những doanh nhân quanh năm tất bật, những cán bộ công chức Nhà nước bận rộn và thậm chí cả những “giang hồ hảo hán” một thời từng “khuấy nước chọc trời” cùng nhau tập luyện.

Sẽ là phiến diện nếu chỉ nói đến những thành công trong võ học của Võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng. Những tấm bằng khen của các cấp chính quyền cũng như của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là minh chứng cụ thể cho những hoạt động xã hội phong phú và hữu ích của võ đường.

Có thể kể ra đây về những đóng góp thiết thực của Võ đường cho Hội nạn nhân chất độc mầu da cam (dioxin) TP Hải Phòng, sự giúp đỡ những người có gia cảnh đặc biết khó khăn, hay những lần quyên góp ủng hộ cho đồng bào những vùng bị thiên tai bão lụt. Hoạt động xã hội của Võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng còn nhằm cổ súy cho lối sống lành mạnh, chứa đựng nét đẹp văn hóa dân tộc.

Những dịp lễ hội đường phố tại Hải Phòng không thể thiếu những màn biểu diễn đặc sắc do môn sinh Võ đường trình diễn. Gần đây, Võ đường tích cực tham gia quảng bá cho chương trình quốc gia “Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2013”. Đội Lân Sư Rồng với hơn 40 môn sinh của Võ đường đã biểu diễn phục vụ trong Đêm hội Hoa Phượng Đỏ năm 2012 do UBND TP Hải Phòng tổ chức.

Không chỉ có trình độ chuyên môn cao, võ sư Phạm Tuấn Dũng còn được vị nể vì tính cách cần cù, kiên nhẫn, ham học hỏi và cách đối nhân xử thế theo kiểu “giang hồ tứ hải giai huynh đệ”. Nhờ thế, Phạm Tuấn Dũng và võ đường của anh luôn nhận được những cảm tình tốt đẹp từ bạn bè đồng môn cũng như những bạn hữu ngoài môn phái.

Quãng thời gian 3 năm vừa qua thật quá ngắn ngủi so với gần ba chục năm khổ luyện của võ sư Phạm Tuấn Dũng: chặng đường đi tới của Võ đường chắc chắn sẽ còn rất dài ở phía trước. Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển thành công của Võ đường cũng như nỗ lực cá nhân của võ sư Phạm Tuấn Dũng đã được xã hội ghi nhận bằng một sự kiện được coi như mốc son trong con đường phát dương võ học.

Vào ngày 12-8-2012, sau 3 năm hoạt động, tại chùa Linh Quang An Đà, trước sự hiện diện và chứng kiến long trọng của các cấp chính quyền, cùng các võ sư, võ sinh đại diện cho hơn 60 môn phái, chi phái võ trong Hội Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, Võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng sẽ được công nhận là thành viên chính thức của Hội Võ thuật Hà Nội.

Quyết định này được coi như sự ghi nhận những đóng góp tích cực của Võ đường đối với xã hội và võ thuật, và là nguồn động viên lớn đối với các môn sinh Võ đường cũng như những người yêu võ thuật. Mặt khác, mô hình phát triển võ thuật kết hợp với các hoạt động xã hội tại địa phương đáng được nhân ra rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Là một trong những võ đường phát triển thành công theo hướng này, chúc cho Võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng và võ sư - chủ nhiệm Phạm Tuấn Dũng đạt được những thành công hơn nữa trong võ học và nhanh chóng phát triển, xứng tầm một võ đường lớn của Việt Nam.

Nguyễn Chí Dũng, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn