VIỆT NAM THẮNG LỚN TẠI CUỘC THI THỂ DỤC DỤNG CỤ COTTBUS

Thứ ba - 29/09/2015 03:26

(NCTG) Một tin mừng đã đến với người yêu thể thao Việt Nam: các vận động viên (VĐV) thể dục dụng cụ đang tập huấn tại Hungary đã giành được thắng lợi lớn trong cuộc thi quốc tế tại TP. Cottbus (CHLB Đức), với 8 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Thành công đáng khích lệ của các VĐV thể dục dụng cụ trẻ Việt Nam

Thành công đáng khích lệ của các VĐV thể dục dụng cụ trẻ Việt Nam

Theo thông tin nhận được từ anh Phạm Ngọc Chu, thành viên Ủy ban Olympic Hungary - cầu nối hàng đầu trong mối quan hệ hợp tác thể thao giữa Việt Nam và Hungary những năm gần đây - đây là nhóm các VĐV trẻ từ TP. HCM sang Hungary tập huấn từ năm tháng nay trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai nước.

Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong vòng bốn năm (mỗi năm mười tháng) dưới sự hướng dẫn của ông Reszeli Péter, người giàu kinh nghiệm đào tạo các tài năng trẻ, HLV nổi tiếng của Hiệp hội Thể thao và Thanh niên Trung ương (KSI) trước kia và CLB Vasas SC hiện tại, hai cơ sở huấn luyện là bệ phóng của nhiều nhà vô địch Châu Âu, thế giới và Olympic.
 
02

Cuộc thi lần này tại CHLB Đức diễn ra trong hai ngày 26-27/9/2015, quy tụ các VĐV đến từ nhiều quốc gia Châu Âu như Hungary, Đức, Cộng hòa Czech, Ý, Latvia, Ba Lan và Thụy Sĩ, và được chia theo ba hạng tuổi: 12-13, 14-15 và dưới 18 tuổi. Tất cả bốn VĐV Việt Nam tham dự đều đoạt huy chương, trong đó, đặc biệt, Trần Đình Vương đoạt bốn HCV ở các nội dung toàn năng, ngựa vòng, vòng treo và xà kép, lứa tuổi dưới 18.

Ngoài ra, các VĐV khác trong đoàn cũng đạt kết quả rất đáng khích lệ: Văn Vĩ Lương đoạt 3 HCV (toàn năng, ngựa vòng, xà kép), 2 HCB (tự do, xà đơn) và 1 HCĐ (vòng treo). Đặng Ngọc Xuân Thiện đoạt 1 HCV nội dung xà đơn, lứa tuổi 12-13 và Nguyễn Văn Khánh Phong đoạt 1 HCB nội dung xà đơn, lứa tuổi 12-13.
 
03

Trao đổi với NCTG, HLV Võ Đình Vinh hiện đang phụ trách đoàn trong chuyến tập huấn tại Hungary cho hay, đây là kết quả ngoài sức tưởng tượng. Khi lên đường sang Đức, đoàn chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là có huy chương, và coi đây là dịp tốt để các VĐV trẻ có dịp cọ xát, trau dồi kinh nghiệm trong thi đấu trước các VĐV đến từ nhiều nước trên thế giới.

HLV Võ Đình Vinh cho biết thêm: trong số bốn VĐV tham dự giải, mới chỉ có Trần Đình Vương từng tham gia thi đấu quốc tế vài lần nhưng chưa đạt kết quả, còn đối với các VĐV còn lại thì đây là cuộc thi quốc tế đầu tiên. Tuy nhiên, những ngày tháng tập luyện tại Hungary với sự giúp đỡ của thầy Reszeli Péter, cùng sự chuẩn bị rất chu đáo trước cuộc thi đã mang lại thành công cho đội Việt Nam.
 
HLV Reszeli Péter và một học trò của ông, Kardos Botond, HCB nội dung xà kép Thế vận hội Thanh niên 2015 tại Nam Kinh, Trung Quốc
HLV Reszeli Péter và một học trò của ông, Kardos Botond, HCB nội dung xà kép Thế vận hội Thanh niên 2015 tại Nam Kinh, Trung Quốc
 
ảnh 1
 
ảnh 2
 
ảnh 3

Những thành công ban đầu của một số gương mặt trẻ tài năng trong thể dục dụng cụ Việt Nam đã tới đúng lúc, và khiến người hâm mộ môn thể thao này cảm thấy yên tâm và lạc quan hơn, sau khi Giải Vô địch Thể dục Dụng cụ Châu Á 2015 hạ màn mà các VĐV Việt Nam không giành được huy chương nào...

Trần Lê


 
 Từ khóa: thể dục dụng cụ
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn