TIẾP TỤC SIẾT CHẶT KINH DOANH THUỐC LÁ

Thứ sáu - 29/11/2013 08:45

(NCTG) Theo một Nghị định Chính phủ được nội các Hungary ban bố vào ngày 28-11 và đã có hiệu lực ngay từ ngày 30-11, các hiệu bán thuốc lá tại những trạm xăng và siêu thị lớn chỉ được hoạt động tới cuối tháng 5-2014.


Một cửa hiệu bán thuốc lá “quốc doanh” - Ảnh: Internet


Chưa rõ điều luật này ảnh hưởng tới bao nhiêu cửa hiệu, chỉ một điều chắc chắn: sự hoạt động của các cửa hiệu thuốc lá tại những trung tâm mua sắm, siêu thị có diện tích lớn hơn 2.500m2, cũng như các trạm xăng sẽ bị hạn chế.

Theo nghị định trên, kể từ 31-5-2014 trở đi, tại các khu lân cận những địa điểm trên (công viên, bãi đậu xe...) cũng không được vận hành hiệu thuốc lá, kể cả các cửa hàng đã nhận được giấy phép của cơ quan thuế quan và hiện đang hoạt động.

Đối với những cửa hiệu quốc lá được cấp phép sau mốc thời gian 30-11-2013, Nghị định quy định rằng nó “không được hoạt động trong khoảng cách 200m kể từ cửa ra vào của hiệu thuốc lá khác”. Đây là điều hiện tại chưa được quy định.

Chính quyền Hungary đã bị công luận và các chính đảng đối lập phê phán mạnh mẽ vì cho rằng nấp dưới vỏ bọc bảo vệ sức khỏe thanh thiếu niên và hạn chế hút thuốc lá, Quốc hội nước này đã phê chuẩn đạo luật về việc độc quyền kinh doanh thuốc lá - một ngạch thương mại béo bở - rồi chia lại thị phần cho những nhóm lợi ích, những tập đoàn kinh tế thân chính phủ.

Hiện tại, theo luật định, doanh nghiệp Hungary chỉ được kinh doanh thuốc lá tại các cửa hiệu do Nhà nước quản lý thuộc hệ “Hiệu thuốc lá quốc doanh” với những điều kiện nghiêm ngặt về cách bài trí và “hình thức” bên ngoài, thường là mục tiêu chế giễu của công luận.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn