HUNGARY: “THAM VẤN QUỐC GIA” VẪN TIẾP DIỄN

Thứ hai - 06/01/2014 01:40

(NCTG) Có thể trước cuộc tổng tuyển cử Quốc hội vào mùa xuân năm nay, Chính phủ Hungary lại tiếp tục thực hiện chương trình “tham vấn quốc gia”, vốn bị phe đối lập công kích là xả tiền công quỹ một cách vô bổ để đạt được mục đích của mình.


Ảnh: Beliczay László (MTI)


Nội dung của kỳ lần này chưa được “rò rỉ”, tuy nhiên mạng index.hu cho rằng có thể Chính phủ Hung nhằm vào những bà mẹ đang chuẩn bị có con.

Kề từ khi Liên minh cầm quyền FIDESZ - KDNP lên nắm quyền tại Hungary, Thủ tướng Orbán Viktor đã bốn lần thực hiện thủ tục “tham vấn” nhân dân bằng cách gửi thư và đặt những câu hỏi để cư dân trả lời. Lần đầu, ông đặt các câu hỏi cho giới hưu trí (2 triệu người), rồi - thay vì tổ chức trưng cầu dân ý về một số vấn đề trong bản Dự thảo Hiến pháp mới - ông tiếp tục gửi 8 triệu lá thư cho các cử tri.

Hai lần cuối vào tháng 5 và tháng 9-2012, cử tri Hungary được nhận những câu hỏi liên quan tới nền kinh tế và cái mà Chính phủ cho là nỗ lực của họ để đảm bảo công ăn việc làm, bảo vệ người lao động khỏi bị mất việc. Tính đến nay, việc thư đi từ lại như vậy đã tốn của công quỹ 3 tỉ Ft, và chỉ có 8-12% cư dân hào hứng với việc “tham vấn” này bằng cách gửi trả lời thư Thủ tướng.

Phe đối lập, cũng như truyền thông Hungary cho rằng cách đặt câu hỏi kiểu “định hướng”, nhiều khi mù mờ, tránh những vấn đề then chốt của Chính phủ không phục vụ gì cho việc “tham vấn” của người dân, mà lại tốn tiền công quỹ. Tuy nhiên, phụ trách báo chí của Thủ tướng, ông Havasi Bertalan thì lại khẳng định: mối quan hệ liên tục với cử tri đảm bảo “một hình thức cùng cầm quyền” giữa Chính phủ và dân.

Không chỉ thư từ với người trong nước, ông còn gửi 160 ngàn lá thư cho Hung kiều ở các nước láng giềng với lời hứa hẹn và trong tương lai, ông vẫn tiếp tục tham vấn thường xuyên với họ trong những vấn đề có liên quan.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn