TÌM KIẾM NGƯỜI ĐÓNG VAI QUẦN CHÚNG TRONG ĐẠI LỄ 15-3

Thứ ba - 11/03/2014 22:17

(NCTG) Một lá thư được tung lên mạng xã hội Facebook, trong đó, hãng Apple Party tìm người nhập vai quần chúng trong ngày lễ 15-3 sắp tới, theo tin của mạng Cink.hu.


Đại lễ 15-3 trước Nhà Quốc hội Hungary - Ảnh: Barakonyi Szabolcs (index.hu)


Theo lá thư này, những ai đăng ký cần có mặt tại Quảng trường Kossuth vào hồi 9 giờ sáng (lễ thượng cờ được tổ chức ở đây, trước Nhà Quốc hội Hungary), và tại khu vườn của Bảo tàng Quốc gia vào lúc 7 giờ (Thủ tướng Orbán Viktor sẽ phát biểu ở đây lúc 10 rưỡi sáng).

Trang phục được quy định là quần Jean màu đen hoặc xanh sẫm, giày đen và áo khoác màu đen. Mức thù lao được ấn định là 800 Ft/h.

Mạng Cink.hu đã tìm hỏi người đứng đầu dự án này, đồng thời cũng là người gửi thư. Tuy nhiên, ông này bác bỏ giả thiết đảng cầm quyền FIDESZ “nhờ” ông làm việc đó, và lý luận: “Nhỡ, chẳng hạn họ chỉ hẹn nhau gặp mặt ở Quảng trường Kossuth và khu vườn của Bảo tàng Quốc gia, rồi họ đi chỗ khác để thực hiện công việc thì sao?”.

Sở dĩ báo chí Hungary quan tâm đến “phi vụ” trên, vì cách đây ba năm, cũng vào dịp đại lễ 15-3, nội các của ông Orbán Viktor đã huy động vài trăm người vỗ tay thuê khi ông phát biểu trong buổi lễ tổ chức tại khu vườn trước Bảo tàng Quốc gia. Tuy nhiên, năm nay, khi bị báo chí cật vấn, Bộ Hành chính công và Tư pháp Hungary (KIM) đã trả lời bằng văn bản, là sẽ không có chuyện đó lặp lại!

Theo khẳng định của KIM trong thư gửi mạng tin index.hu, doanh nghiệp Valton Security - nhà thầu phụ phụ trách việc tổ chức lễ 15-3 tại địa điểm nhắc tới ở trên chỉ bố trí 20 nhân viên cho các chương trình sẽ diễn ra tại đó, và những người này cũng chỉ làm công việc chỉ đường hoặc phát nước, chứ không “vỗ tay thuê”.

Là đại lễ kỷ niệm ngày khởi đầu cuộc cách mạng và cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc năm 1848, 15-3 là một trong ba ngày quốc lễ của Hungary được ghi trong Hiến pháp. Một trong những địa điểm chính của ngày đại lễ này là khu vườn trước Bảo tàng Quốc gia, nơi thi hào, anh hùng dân tộc Petőfi Sándor đã đọc thi phẩm “Bài ca Dân tộc” (Nemzeti dal) hiệu triệu cuộc nổi dậy.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn