Viện Quan điểm: ĐẢNG FIDESZ LẠI THẮNG LỚN!

Thứ năm - 03/04/2014 20:34

(NCTG) Đó là kết quả thăm dò dư luận cuối cùng trước cuộc tổng tuyển cử Quốc hội Hungary vào ngày 6-4, Chủ nhật tuần này.


Thủ tướng đương nhiệm Orbán Viktor đề nghị cử tri cho liên minh cầm quyền thêm bốn năm - Ảnh: index.hu

Được tiến hành bởi Viện Quan điểm (Nézőpont Intézet), cuộc thăm dò đưa ra kết quả liên minh cầm quyền hiện tại (FIDESZ-KDNP) sẽ thắng cử với tỉ lệ 47%, còn liên minh cánh tả chung của phe đối lập sẽ chỉ được 28%.

Ngoài ra, đảng cực đoan JOBBIK được 19%, còn đảng “Chính trị có thể khác” (LMP) chỉ được 5%, tính theo tỉ lệ phiếu của cử tri bầu cho các danh sách “đảng cử”. Với kết quả trên, LMP có thể vừa vặn vào được Quốc hội.

Thăm dò của Viện Quan điểm cũng cho thấy, 62% số người được hỏi cho hay họ sẽ đi bỏ phiếu vào Chủ nhật tuần này.

Một thăm dò dư luận khác được tổ chức trong thời gian từ 31-3 tới 2-4, cho thấy 37% trong số 1.500 người được hỏi ủng hộ liên minh FIDESZ-KDNP, 19% ủng hộ các đảng cánh tả, 15% thiên về đảng cực đoan JOBBIK và LMP chỉ được 2% phiếu bầu.

Một diễn biến có liên quan: trong một phân tích về tình hình bầu cử tại Hungary, mới đây, Eurasia Group - một cơ sở nghiên cứu - cho rằng nếu FIDESZ thắng cử thì môi trường kinh doanh tại Hung sẽ tiếp tục tệ đi, xét về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn