QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM QUAN TRỌNG TRONG CHIẾN LƯỢC MỞ VỀ HƯỚNG ĐÔNG CỦA HUNGARY

Thứ bảy - 23/11/2013 09:51

(NCTG) Đó là khẳng định của ông Szijjártó Péter, Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Văn phòng Thủ tướng, nhân dịp Hungary và Việt Nam tiến hành đàm phán về một khoản đầu tư mới trị giá hơn 500 triệu Euro vào Việt Nam.


Ông Szijjártó Péter và bà Hồ Thị Kim Thoa, hai đồng Chủ tịch Ủy ban hỗn hợp hợp tác về kinh tế Hungary - Việt Nam trao đổi trước Khóa họp lần thứ 5 của Ủy ban, tại Bộ Kinh tế Quốc gia Hungary, ngày 19-11-2013 - Ảnh: Honéczy Barnabás (MTI)


Sự mở rộng mối quan hệ hợp tác Hung - Việt đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược mở về hướng Đông của chính phủ Hungary”, ông Szijjártó nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Budapest thứ Tư vừa qua, sau Khóa họp lần thứ 5 của Ủy ban hỗn hợp hợp tác về kinh tế Hungary - Việt Nam mà ông là Chủ tịch Phân ban Hungary.

Ông cũng cho biết: chương trình tín dụng ưu đãi có điều kiện đóng vai trò quan trọng trong hợp tác giữa hai nước, trong khuôn khổ chương trình này, hiện có hai dự án đáng kể đang được tiến hành ở Việt Nam, tổng trị giá 210,1 triệu Euro: dự án quản lý dân số điện tử tại Hải Phòng và dự án phát triển thủy lợi.

Được biết, khoản đầu tư mới trị giá 500 triệu Euro vào Việt Nam một phần sẽ do Ngân hàng Eximbank cung cấp, phần còn lại trong khuôn khổ chương trình tín dụng ưu đãi có điều kiện, nhằm xây dựng 5 bệnh viện, 4 cơ sở cung cấp nước, cũng như phát triển đại học.

Theo ông Szijjártó Péter, các thỏa thuận hợp tác được ký kết trong Khóa họp tại Hà Nội năm ngoái của Ủy ban hỗn hợp hợp tác về kinh tế Hungary - Việt Nam đã khiến thương mại giữa hai nước được mở rộng. Trong 8 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng 26%, xuất khẩu Hungary tăng 37% và nhập khẩu tăng 15%.

Trong cuộc họp báo, Quốc vụ khanh Szijjártó Péter thông báo: Ngân hàng Nhà nước của hai nước đang đàm phán để đạt được một thỏa thuận hợp tác mà điều kiện tiên quyết là các ngân hàng thương mại Hung - Việt có thể xuất hiện tại thị trường của nhau.

Căn cứ thỏa thuận được ký kết trong phiên họp năm ngoái, 12 doanh nghiệp Hungary hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm đã được cấp phép xuất khẩu thịt sang Việt Nam. Đầu năm tới, một diễn dàn doanh nghiệp sẽ đưọc tổ chức để thúc đẩy việc mở rộng xuất khẩu thịt lợn và gia cầm, theo lời Quốc vụ khanh Szijjártó Péter.

Ông Szijjártó cũng nhắc đến việc Việt Nam sẽ khởi xây nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trong năm 2014 và hai nước đã đạt thỏa thuận về việc Hungary tiếp tục đào tạo các chuyên viên kỹ thuật cho Việt Nam. Trước đây đã có 120 học viên tham gia chương trình đào tạo tại Hung, tháng 9 năm nay có 40 người, và trong chương trình học bổng mở về hướng Đông sẽ có thêm 50 học viên nữa.

Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Phân ban Việt Nam nhấn mạnh: các du học sinh từng học tập tại Hungary, cũng như các thương gia Việt Nam tại Hung đóng vai trò đáng kể trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong khuôn khổ cuộc họp báo, các bên đã ký biên bản của khóa họp.

Cũng trong dịp này, ông Võ Văn Mai, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary đã được nhận Huân chương Chữ thập công chức Hungary để ghi nhận công lao phát triển các mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại Hung - Việt, cũng như hỗ trợ sự lớn mạnh của quan hệ hai nước.

Trần Lê, theo hirado.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn