TRUNG TÂM KÖKI BỊ PHÁT MÃI

Thứ năm - 14/11/2013 11:27

(NCTG) Sau hai năm hoạt động, do quá thua lỗ, KÖKI đã được rao bán với giá 35 tỉ Ft, theo thông tin của mạng Napi.hu, nhưng khả năng là sẽ không tìm được người mua.



Là một trong những trung tâm thương mại và mua sắm mới nhất của thủ đô Budapest - đồng thời cũng được coi như một tụ điểm giao thông lớn của thành phố - tuy nhiên KÖKI đã phá sản và việc "phát mãi" nó sẽ được thực hiện từ nay tới ngày 31-1-2014.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng có lẽ sẽ không ai ngó ngàng tới KÖKI với cái giá như thế, cho dù nó có thể được giảm, nhưng không tới mức khiến người mua có thể chấp nhận được (15%).

Trung tâm KÖKI có diện tích cơ bản 220 ngàn m2, nhưng phần có thể sử dụng để cho thuê chỉ 70 ngàn m2. Dự án đầu tư này - được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược nổi bật - được thực hiện bởi khoản tín dụng 27 tỉ Ft của Ngân hàng Phát triển Hungary (MFB Zrt.), nhưng từ một năm nay, do thua lỗ nên nó đã bị đặt dưới sự quản lý của một cơ quan giám sát.

Trong vòng một năm qua, trạng thái kỹ thuật của KÖKI được đánh giá là tốt và khách thuê cửa hiệu - trước đó đồng loạt bỏ đi khá nhiều - nay dường như đã trụ lại. Một số liệu: khi khai trương vào tháng 11-2011, tỉ lệ quầy cho thuê được tại KÖKI là 86%, sau đó một năm thì giảm xuống 77%, nhưng hiện tại đã về lại mức 86%.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn