CÁC BỘ TRƯỞNG CŨ KHÔNG RA ĐI TAY TRẮNG

Thứ tư - 25/03/2009 20:55

(NCTG) Nếu hai đảng trong Liên minh cầm quyền -. MSZP và SZDSZ - thỏa thuận được với nhau, Hungary sẽ có tân thủ tướng, và tân nội các. Tuy nhiên, các thành viên nội các cũ không ra đi với hai bàn tay trắng.

Khi chúng ta nói rằng cần một chính phủ mới cho đất nước, thì chúng ta không chỉ bàn về việc thay thế thủ tướng”, đó là tuyên bố của ông Gyurcsány Ferenc.

Cho dù thành phần nội các mới chưa được đặt ra, báo chí Hung đã tìm hiểu xem các bộ trưởng hiện tại sẽ được "trả một cục" ra sao. Chẳng hạn, ông Bajnai Gordon, bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia và Kinh tế sẽ được nhận 3.888.900 Ft, và đó cũng là khoản mà các ông Draskovics Tibor (Bộ Tư pháp và Trị an), Szilvásy György (bộ trưởng phụ trách cơ quan an ninh mật) được nhận. Ngoại trưởng Göncz Kinga, bộ trưởng Tài chính Veres János và bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì được gấp đôi, 7.777.800 Ft.

Đảng đối lập FIDESZ cho rằng các thành viên chính phủ hiện tại, khi ra đi, chẳng những không nên được "bồi thường", mà ngay cả lương bổng cũng không nên trả cho họ.

Ông Szijjártó Péter, phát ngôn viên FIDESZ, khẳng định: "Chính phủ này đã thất bại, đã đẩy Hungary vào một cuộc khủng hoảng vô cùng sâu sắc. Do đó, các bộ trưởng không chỉ không đáng được nhận khoản tiền khi kết thúc công việc, mà khiều khi còn phải phê bình họ vì họ đã nhận lương bổng!"

Trong chính phủ hiện tại, có 6 bộ trưởng gia nhập nội các sau mốc 5-5-2008. Họ sẽ không được nhận khoản tiền "một cục" (hoặc chỉ được nhận, nếu còn giữ ghế bộ trưởng đến tháng 6-2009), vì theo luật định Hungary, chỉ những công chức nhà nước phục vụ ít nhất 1 năm mới được khoản này.

Một diễn biến khác có liên quan. trong phiên họp của Đoàn chủ tịch Đảng Xã hội ngày thứ Ba 24-3, thủ tướng Gyurcsány Ferenc đã nêu tên ba ứng viên có thể thay thế ông: Glatz Ferenc (cựu chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Hungary), Surányi György (cựu thống đốc Ngân hàng Quốc gia Hungary) và Vértes András (chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế GKI). Đây đồng thời cũng là ba ứng viên chính thức của MSZP cho ghế thủ tướng Hungary.

Liên đoàn Dân chủ Tự do SZDSZ, đồng minh của MSZP trong liên minh cầm quyền, cho biết họ có thể đồng ý một trong ba cái tên kể trên. (Muốn đủ số phiếu để trở thành tân thủ tướng, nhất thiết cần sự ủng hộ của SZDSZ).

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn