BAJNAI GORDON VÀ CHƯƠNG TRÌNH "CHẤN HƯNG" NƯỚC HUNG

Thứ tư - 01/04/2009 20:20

(NCTG) Liên quan đến cuộc khủng hoảng nội các tại Hungary, theo những thông tin mới nhất, ứng viên thủ tướng chính thức của Đảng Xã hội MSZP, ông Bajnai Gordon (hiện là bộ trưởng Kinh tế Hungary), đã đưa ra một chương trình chấn hưng kinh tế Hungary mà ông nhấn mạnh, sẽ ảnh hưởng một cách đau đớn đến tất cả các gia đình Hung (vì tính "thắt lưng buộc bụng" ghê gớm của nó).

Vị chính khách "có muôn vàn khuôn mặt", theo nhận định của báo chí Hungary

Ông cũng đề nghị rằng, nếu Liên đoàn Dân chủ Tự do SZDSZ ủng hộ ông thì trước hết, họ hãy ký một thỏa thuận chấp nhận chương trình của ông.

Trả lời đề nghị này, ông Fodor Gábor, chủ tịch SZDSZ, cho hay: SZDSZ sẽ ủng hộ ông Bajnai Gordon nếu ông thực hiện chương trình đề ra, bằng không, SZDSZ chủ trương bầu cử trước thời hạn. Ông Fodor cũng tuyên bố rõ ràng rằng, mục đích của SZDSZ là: 1./ Để cho nước Hung có một chính phủ mới; 2./ Hình thành một chính phủ mới gồm các chuyên gia để giải quyết tình trạng khủng hoảng của Hungary; 3./ Nội các mới hình thành trên cơ sở một "chương trình hành động" khả dĩ, phù hợp với chờ đợi của Liên minh Cải tổ.

SZDSZ khẳng định: nếu một trong ba điều kiện trên không được thực hiện, SZDSZ sẽ thúc đẩy việc bầu cử trước thời hạn. Ngoài ra, ngay cả khi chấp nhận Bajnai Gordon, SZDSZ cũng cho phép mình có quyền ủng hộ Liên minh cầm quyền theo cách của họ, chứ không nhất thiết phải tham gia nội các.

Trần Lê tổng hợp theo báo chí Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn