HIỆU TRƯỞNG BẮT HỌC SINH XÂY NHÀ CHỨA XE CHO MÌNH

Thứ bảy - 04/04/2009 09:24

(NCTG) Hiệu trưởng một trường ở thành phố Pécs đang bị điều tra xem việc ông ta sử dụng nhân lực là học sinh của trường để xây nhà chứa xe cho cá nhân là có hợp thức hay không - đó là tuyên bố của ông Pánics György, người phụ trách báo chí Chính quyền Tự quản Pécs. Trong khi cuộc thanh tra chưa kết thúc, chính quyền sẽ không trả lời phỏng vấn về vụ này.

Căn cứ một lá thư nặc danh, thư ký Chính quyền Tự quản Pécs đã mở cuộc điều tra đối với hiệu trưởng một trường trung học chuyên nghiệp trong thành phố. Thư cho biết: nhiều tháng liền, trong giờ học, học sinh của trường đã phải... xây nhà cho ông hiệu trưởng.

Ông Horváth István, hiệu trưởng Trường Trung học Chuyên nghiệp Kỹ thuật Pollack Mihály, cho hay: "Đúng là học sinh xây nhà để xe của tôi, nhưng vật liệu tôi mua, tôi trả chi phí đi lại và có hợp đồng lao động hẳn hoi". Ông nói thêm: trước nay, là chuyện bình thường khi các học sinh thực hiện những công việc tương tự tại các tòa nhà thuộc sở hữu chính quyền tự quản, những lúc chính quyền không có tiền để thuê nhân công. Những khi đó, chính quyền chỉ cần bỏ tiền mua vật liệu, còn học sinh thì làm việc trên cơ sở "thực tập chuyên môn".

Thư ký Chính quyền Tự quản thành phố Pécs đã chỉ thị cho Ủy ban Tài chính thực hiện một cuộc điều tra. Cuộc điều tra sẽ kéo dài chừng 2 tuần, trong thời gian đó, chính quyền sẽ không trả lời phỏng vấn báo chí.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn