ĐA SỐ DÂN HUNG ỦNG HỘ "CÁI CHẾT NHÂN ĐẠO"

Thứ năm - 16/04/2009 13:33

(NCTG) Một thống kê mới đây nhất cho thấy, chỉ 13% số người được hỏi cho biết họ phản đối hoàn toàn "cái chết nhân đạo" (để bệnh nhân được ra đi nếu khoa học không còn cách can thiệp và cứu chữa). Thậm chí, 27% còn không có ý kiến gì nếu người bệnh tự sát.

Được tiến hành bằng cách hỏi với 1.000 người, cuộc điều tra do Công ty TNHH Szinapszis Kft. thực hiện cho mạng tin Webbeteg.hu cho thấy, 39% cư dân Hung ủng hộ "cái chết nhân đạo" ở dạng thụ động, và 27% ủng hộ cả dạng chủ động. Chỉ 13% phản đối hoàn toàn, 18% không muốn trả lời và 3% không biết tới khái niệm "cái chết nhân đạo".

Những người ủng hộ "cái chết nhân đạo" thường có học thức cao, hoặc quan tâm đến những tin tức về y tế; ngược lại, những ai ít để ý đến tin tức y tế có xu hướng phản đối. Ngoài ra, trong số những người phản đối, tỉ lệ phụ nữ và người đứng tuổi khá cao.

Trong số các tỉnh thành tại Hungary, cư dân Budapest có tỉ lệ ủng hộ "cái chết nhân đạo" cao nhất.

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn