GYURCSÁNY FERENC TỪ CHỨC CHỦ TỊCH ĐẢNG MSZP

Thứ bảy - 28/03/2009 19:25

(NCTG) Chiều thứ Bảy 28-3-2009, một tuần sau khi từ chức thủ tướng, ông Gyurcsány Ferenc lại phải rời ghế chủ tịch MSZP, sau khi bàn bạc và thống nhất với chủ tịch các chi bộ đảng MSZP tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Theo một nguồn tin ẩn danh - từ nội bộ Đảng Xã hội - của [origo], quả thực ông Gyurcsány Ferenc đã đưa vấn đề từ chức chủ tịch đảng trong phiên họp của Đoàn chủ tịch MSZP, và đề cử một trong hai ông Gráf József (bộ trưởng Nông nghiệp) hoặc Szekeres Imre (bộ trưởng Quốc phòng) lên thay thế mình. Tuy nhiên, để chính thức hóa tất cả những điều này, cần một kỳ đại hội của MSZP, sẽ được tổ chức vào cuối tuần sau. Vẫn theo nguồn tin trên, MSZP đề cử Bajnai Gordon, bộ trưởng Kinh tế, lên ghế thủ tướng bị bỏ trống từ 1 tuần nay, kể từ khi ông Gyurcsány tuyên bố từ chức.

Từ thứ Bảy tuần trước, nhiều cái tên đã được đưa ra - như ứng viên khả dĩ của chức thủ tướng - nhưng, hoặc các đương sự từ chối, hoặc hai đảng cầm quyền MSZP và SZDSZ (Liên đoàn Dân chủ Tự do) không đạt được sự đồng thuận về nhân sự. Nếu tình hình này không được giải quyết trong những ngày tới, Hungary sẽ phải tổ chức bầu cử trước thời hạn, và phe đối lập - đứng đầu là Diễn đàn Thanh niên Dân chủ SZDSZ - chắc chắn giành phần thắng. (Từ nhiều tuần nay, FIDESZ đã ráo riết đòi hỏi bầu cử trước thời hạn và đến thời điểm này, theo lời ông Navracsics Tibor, trưởng nhóm dân biểu FIDESZ trong Quốc hội Hungary, "khả năng tổ chức bầu cử trước thời hạn đã tăng một cách đáng kể, do đó FIDESZ đã tập trung hơn cho việc chuẩn bị vai trò nắm quyền").

Về lý do từ chức chủ tịch đảng, ông Gyurcsány Fenerc lý giải rằng ông vẫn cho rằng tốt nhất là hai cương vị thủ tướng và chủ tịch đảng do một nhân vật nắm giữ, vì như thế sẽ không hình thành hai trung tâm quyền lực. Tuy nhiên, trong quyết định của ông, chắc chắn có cảm giác thất bại của một chính khách đã gắng làm tất cả, nhưng không tránh được khủng hoảng trong nội các và trên chính trường Hungary...

Như vậy, kể từ khi Đảng Xã hội Hungary được thành lập bởi một nhóm cấp tiến trong Đảng Công nhân Xã hôi (MSZMP, Đảng Cộng sản) Hungary, ông Gyurcsány Ferenc là chủ tịch đảng thứ 5 (sau Nyers Rezső, Horn Gyula, Kovács László, Hiller István) và là người tại vị trong thời gian ngắn thứ hai (chỉ hơn Nyers Rezső).

Trần Lê, theo [origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn