MỘT TUYỂN THỦ KHÚC CÔN CẦU QUA ĐỜI VÌ NHỒI MÁU CƠ TIM

Thứ tư - 25/03/2009 21:01

(NCTG) Rạng sáng thứ Tư 25-3, Ocskay Gábor, cầu thủ khúc côn cầu của CLB Alba Volán và của tuyển Hungary đã qua đời vì nhồi máu cơ tim, hưởng dương 34 tuổi - thân phụ anh đã cho biết về sự ra đi của anh như vậy.

Được biết, Ocskay Gábor bất tỉnh lúc nửa đêm và các bác sĩ đã không cứu được anh. Chiều 25-3, thân phụ anh sẽ thông báo cho công luận biết về lý do cái chết của anh, cũng như về căn bệnh tim mà anh bị từ năm 2004.

Từ hơn 25 năm nay, Ocskay Gábor chơi khúc côn cầu trong sắc áo CLB Alba Volán SC (nơi bố anh là giám đốc điều hành). Ngay trong cuộc thi quốc tế đầu tiên - Giải Vô địch Thanh niên Châu Âu năm 1992 - anh đã được bầu là Vua phá lưới và năm 18 tuổi, đã chơi tại Giải Vô đích Thế giới. 8 lần vô địch Châu Âu, Ocskay Gábor là thành viên đội tuyển Hung đoạt chức vô địch Giải Thế giới hạng B, và được lên hạng A cùng các "anh tài" bậc nhất của môn thể thao này.

Đánh giá về Ocskay Gábor, giới chuyên môn cho rằng anh là một tượng đài lớn của khúc côn cầu Hungary: thiếu anh, đội tuyển Hungary không bao giờ đạt được những thành công, như đã, và hiện tại, có thể nói cái chết của anh là một tổn thất không thể bù đắp.

Năm 2004, các bác sĩ phát hiện Ocskay bị căn bệnh cơ tim và trong vài tháng, anh đã định từ giã sân băng. Tuy nhiên, sau đó, anh không bị cấm chơi thể thao đỉnh cao và tiếp tục sự nghiệp của mình.

Lễ viếng và truy điệu nhà thể thao bạc mệnh này sẽ diễn ra tại thành phố Székesfehérvár, dưới sự chủ trì của CLB Alba Volán SC.

Hoàng Tuấn, theo báo chí Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn