ĐOÀN ĐẠI BIỀU TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM GẶP GỠ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Thứ tư - 15/07/2009 21:32

(NCTG) Trong khuôn khổ chuyến công tác Đông Âu, vào tối 10-7-2009 tại Trung Tâm Thăng Long (Budapest), Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký dẫn đầu) đã có buổi gặp mặt và giao lưu cùng cộng đồng Việt Nam tại Hungary.

Ông Vũ Trọng Kim phát biểu tại cuộc gặp gỡ với cộng đồng Việt Nam tại Hungary

Tại buổi gặp mặt, có sự hiện diện của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân, cùng các vị Tham tán ĐSQ, cùng đại diện các hội, đoàn và nhiều bà con Việt Nam tại Hungary.

Đầu buổi gặp mặt, sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu của PGS TS Bùi Minh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, ông Vũ Quý Dương, Chủ tịch Hiệp hội đã báo cáo tình hình của cộng đồng Việt Nam tại Hungary với Đoàn.

Ông Vũ Quý Dương cho biết: là một cộng đồng nhỏ (4-5.000 người), nhưng từ nhiều năm nay, bà con Việt Nam tại Hungary đã thành lập nhiều hội, đoàn đại diện cho mình, và vào tháng 4-2008, các hội thành viên đã hoạt động dưới sự điều hành thống nhất của Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary.

Củng theo lời ông Vũ Quý Dương, các doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary đã có nhiều nỗ lực lớn để kinh doanh thành đạt trên nước bạn, người Việt tại Hungary có nhiều công ty lớn, thuộc nhóm dẫn đầu các ngạch trong đời sống kinh doanh của Hungary.

Bên cạnh đó, bà con trong cộng đồng luôn có tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, hướng về quê hương trong các đợt vận động từ thiện, mà điển hình đợt quyên góp do Ban Công tác Cộng đồng ĐSQ và Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary phát động, nhằm ủng hộ chương trình “Trái tim cho em” (Quỹ “Tấm lòng Việt”, Đài Truyền hình Việt Nam).

Đây là dịp quyên góp thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo bà con nhất từ trước đến nay với kết quả rất đáng khích lệ: chừng 700 hộ gia đình, hộ kinh doanh đã ủng hộ Quỹ “Tấm lòng Việt” 13.250 USD. Số tiền này được đại diện các khu vực kinh doanh của bà con Việt Nam tại Hungary trao cho Đoàn đại biểu Trung ương MTTQ Việt Nam nhờ chuyển về nước.

Cử tọa trong cuộc giao lưu

Phát biểu trong cuộc gặp mặt, thay mặt Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim cám ơn tinh thần nhường cơm sẻ áo của cộng đồng Việt Nam tại Hungary với đồng bào trong nước, và biểu dương tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của bà con trong cộng đồng, coi đó là sức mạnh nối kết cộng đồng. Ông cũng tỏ ý vui mừng khi biết các hội thành viên của cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã được quy tụ trong một tổ chức thống nhất (Hiệp hội), để hoạt động có hiệu quả hơn vì lợi ích cộng đồng.

Ông Vũ Trọng Kim đã dành thời gian để nói về chức năng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong những vấn đề lớn của đất nước. Đặc biệt, về vai trò vận động, tiếp nhận và điều hợp quyên góp, cứu trợ thiên tai của Mặt trận - ông Vũ Trọng Kim cam kết rằng MTTQ Việt Nam sẽ tăng cường giám sát để tất cả những khoản tiền hỗ trợ của bà con Việt kiều đều được gửi đến tận tay những địa chỉ cần được giúp đỡ một cách hiệu quả nhất, trong thời gian nhanh nhất, tránh mọi khoản thất thoát, xà xẻo trung gian.

Trong phần giao lưu với cộng đồng, ông Vũ Trọng Kim đã trao đổi và giải đáp một cách thẳng thắn và gần gũi những vấn đề mà bà con quan tâm, như sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc xây dựng các cơ sở văn hóa Việt ngoài nước; việc dạy và học tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi thế hệ thứ hai; vấn đề bauxite, biên giới, biển đảo, chủ quyền lãnh thổ; chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, v.v...

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và cởi mở, với khẳng định của ông Vũ Trọng Kim: Mặt trận là Ngôi nhà đại đoàn kết, là đại diện cho nguyện vọng của toàn dân và luôn luôn mở cửa chào đón bà con Việt kiều.

PV - Ảnh: Đông Xuân


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn