KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY ĐỘC LẬP TẠI HUNGARY

Thứ ba - 01/09/2009 19:05

Kỷ niệm trọng thể lần thứ 64 Quốc khánh Việt Nam, vào hồi 17 giờ 30 ngày 2-9-2009, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Hungary Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân đã tổ chức tiếp khách tại Hội trường Viện Bảo tàng Lịch sử Quân đội Hungary (Budapest).

Tượng đài các chiến sĩ Hungary tại Bảo tàng Lịch sử Quân đội Hungary

Tới dự buổi tiếp khách, về phía Hungary, có sự hiện diện của Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Tiến sĩ Kovács Tamás, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Szabó Vilmos, Quốc vụ khanh Bộ Giao thông, Thông tin và Năng lượng Tiến sĩ Oláh Lajos, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Trung tướng đã nghỉ hưu, Tiến sĩ Botz László.

Nhiều vị Đại sứ, Đại biện Đoàn Ngoại giao tại Hungary, đại diện các Bộ, Ngành, nhiều bạn bè Hungary và đông đảo đại diện các Hội, Đoàn của cộng đồng Việt Nam tại Hungary cũng có mặt tại buổi lễ.

Đón tiếp các vị khách đến dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi tiếp khách, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh: 5 năm sau Ngày Độc lập 2-9-1945, Việt Nam và Hungary đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt. Trong chiến tranh cũng như trong thời kỳ xây dựng, tái thiết đất nước, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Hungary và chúng ta không bao giờ quên những ân tình đó.

Nhân dịp kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Hungary những năm gần đây. Ông nhấn mạnh: các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước - Tổng thống Hungary Sólyom László (tháng 5-2008), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (tháng 6-2008) và sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trung tuần tháng 9-2009) - càng thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai đất nước, trước mốc kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Hungary - Việt Nam vào năm 2010.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân cùng các vị khách quý đã nâng cốc chúc tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary tiếp tục củng cố và phát triển.

Các phu nhân đại sứ, đại biện ngoại giao tới dự lễ kỷ niệm

PV - Ảnh: NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn