CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HUNGARY HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “TRÁI TIM CHO EM”

Thứ tư - 15/07/2009 18:09

Trong hai ngày thứ Bảy (4-7) và Chủ nhật (5-7-2009), cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã nhiệt tình hưởng ứng đợt quyên góp do Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán và Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary phát động, nhằm ủng hộ chương trình “Trái tim cho em” do Quỹ “Tấm lòng Việt” (Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel sáng lập).

Ông Vũ Trọng Kim nhận khoản tiền quyên góp ủng hộ chương trình “Trái tim cho em” - Ảnh: Đông Xuân

Đây là sự trợ giúp một cách hiệu quả và chân tình nhất cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh trong những gia đình nghèo, ít có khả năng chữa chạy.

Là một cộng đồng nhỏ với chừng 4-5.000 người, nhưng tính đến hết ngày 10-7-2009, bà con Việt Nam tại Hungary đã ủng hộ một khoản tiền đáng kể (13.250 USD) cho Quỹ. Đặc biệt, có thể nói rằng đây là dịp quyên góp thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo bà con nhất từ trước đến nay.

Theo ghi nhận của Ban vận động quyên góp, có chừng 700 hộ gia đình, hộ kinh doanh tại 5 tụ điểm làm việc chính của người Việt tại Hungary (các khu vực kinh doanh Bốn Con Hổ, 25-27-31-33, 96, Trung Tâm Châu Á, Trung Tâm Thăng Long) đã hỗ trợ cho "Trái tim cho em".

Ngoài ra, còn có sự tham gia rất đáng quý của tập thể cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Hungary, cùng một số hội, đoàn như Hội Phật tử, Hội Từ thiện, CLB Tennis, CLB Golf...

Trong buổi gặp gỡ và giao lưu giữa Đoàn đại biểu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký dẫn đầu) và bà con cộng đồng vào tối 10-7-2009 tại Trung Tâm Thăng Long (TTTM đầu tiên và đến nay, cũng là duy nhất do người Việt làm chủ sở hữu và điều hành tại Hungary), số tiền trên đã được trao trực tiếp cho Đoàn để chuyển về nước.

Phát biểu trong cuộc gặp mặt, thay mặt Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim đã cám ơn tinh thần nhường cơm sẻ áo của cộng đồng Việt Nam tại Hungary với đồng bào trong nước, và biểu dương tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của bà con trong cộng đồng, coi đó là sức mạnh nối kết cộng đồng.

Nói về vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam - đặc biệt về chức năng vận động, tiếp nhận và điều hợp quyên góp, cứu trợ thiên tai của Mặt trận - ông Vũ Trọng Kim cam kết rằng MTTQ Việt Nam sẽ tăng cường giám sát để tất cả những khoản tiền hỗ trợ của bà con Việt kiều đều được gửi đến tận tay những địa chỉ cần được giúp đỡ một cách hiệu quả nhất, trong thời gian nhanh nhất, tránh mọi khoản thất thoát, xà xẻo trung gian.

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn