CÔNG TY VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ (2)

Thứ ba - 10/07/2007 23:40

(NCTG) Dưới tiêu đề “Thành lập công ty – Nhanh hơn và tiện lợi hơn”, trong kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu những quy định mới của Luật Doanh nghiệp được ban hành nhằm khiến việc thành lập công ty nhanh hơn, tiện lợi hơn và rẻ hơn.

Từ bài viết đó đến nay, đã có rất nhiều quy định của luật mới tiếp tục được sửa đổi một cách căn bản khiến người dân dễ nghi ngờ chất lượng làm việc của những nhà làm luật. Tuy nhiên, thay vì đặt ra câu hỏi này (mà có thể thành một bài viết riêng), tốt hơn cả có lẽ là cung cấp cho bạn đọc một vài thay đổi đáng quan tâm.

Thành lập công ty với ít chi phí hơn và vốn điều lệ thấp hơn

Đã có nhiều tranh cãi về mức phí thấp nhất cho công ty TNHH (Kft.) và công ty cổ phần (Rt.). Nhiều người cho rằng mức vốn điều lệ của các Kft. (3.000.000 Ft) và mức vốn điều lệ thấp nhất các Rt. (20.000.000 Ft) là quá cao và điều này sẽ khiến thị trường Hung trở nên kém hấp dẫn so với các nước láng giềng.

Cố gắng đáp ứng yêu cầu trên, những thay đổi mới của Luật Doanh nghiệp - có hiệu lực từ ngày 1 tháng Chín năm 2007 - sẽ hạ mức vốn điều lệ đối với cả Kft. lẫn Rt. Đối với Kft, mức vốn điều lệ tối thiểu sẽ chỉ còn 500.000 Ft, trong khi với các Zrt (các công ty cổ phần nhưng cổ phiếu không được giao dịch trên thị trường chứng khoán Hung), mức vốn điều lệ tối thiểu sẽ là 5.000.000 Ft.

Cạnh đó, đối với những trường hợp thành lập công ty đơn giản, chi phí thành lập công ty có thể giảm xuống còn 84% so với mức phí cũ. Rõ ràng, đây là quy định rất đáng hoan nghênh và là bước tiến lớn trong tiến trình thành lập công ty.

Hạn chót được gia hạn

Thời hạn ban đầu quy định rằng mọi công ty thành lập trước ngày 30 tháng Sáu năm 2006 phải sửa đổi hồ sơ công ty theo luật mới, và việc sửa đổi này phải được tiến hành chậm nhất là ngày 1 tháng Chín năm 2007. Tuy nhiên, các nhà làm luật nhận ra rằng thời hạn này là không khả thi nên đã quyết định gia hạn tới ngày 1 tháng Bảy năm 2008.

Tương tự, các luật sư (những người bắt buộc tham gia trong tiến trình đăng ký thành lập công ty) cũng nhận được thông báo gia hạn thời hạn đến ngày 1 tháng Bảy năm 2008 để chuẩn bị cho thời kỳ mới, khi các vấn đề liên quan đến việc đăng ký công ty chỉ cần tiến hành qua các phương tiện điện tử.

Cũng từ 1 tháng Bảy năm 2008, các công ty với thủ tục đăng ký đơn giản, sẽ được thành lập trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Từ nay tới đó, thời gian ngắn nhất thành lập một công ty là 2 ngày làm việc, như NCTG đã có lần đưa tin.

Luật sư Dukkon Zsolt (Công ty Luật Dukkon)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn