VẤN ĐỀ CẢI TÁNG THI HÀI LENIN LẠI ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thứ hai - 24/01/2011 13:31

(NCTG) Một chính khách thuộc đảng cầm quyền - Nước Nga Thống nhất - đã đưa ra đề xuất cải táng thi hài người sáng lập Nhà nước Bolshevik Vladimir Lenin nhân 86 năm ngày mất của ông (24-1-1924 - 24-1-2011).


Nhiều người cộng sản ở Nga hiện vẫn sùng bái Lenin - Ảnh: AFP

Kể từ khi qua đời vào ngày 24-1-1924, trái với nguyện vọng của người vợ và gia đình Lenin, nhưng phù hợp với ý đồ của Stalin và các thủ hạ - nhằm “phong Thánh” cho Lenin trong mưu đồ giành và nắm quyền lực - thi hài của Lenin được ướp và bảo quản tại lăng mang tên ông trên Hồng trường (Moscow), còn bộ óc của ông được cất giữ ở nơi khác.

Những ý kiến đầu tiên cho rằng đã đến lúc để người cha của cuộc cách mạng 1917 được yên nghỉ dưới lòng đất đã được đề xuất vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước, nhưng cho đến nay chúng đều bị bác bỏ.

Trong dịp này, có thể là một thay đổi khi đề xuất được đưa ra bởi một nhân vật “bậc trung” trong chính đảng của Thủ tướng Vladimir Putin - ông Vladimir Medinsky. Có điều, trước mắt, dường như động thái nay mới được đưa ra nhằm mục đích thử dư luận, bởi lẽ một nhân vật lớn khác của đảng Nước Nga Thống nhất, ông Andrey Vorobyov - Chủ tịch Ban Chấp hành đảng - thì cho hay đảng ông chưa có quyết định trong vấn đề này.

Trước mắt, chúng tôi mới trong giai đoạn tranh luận về vấn đề này. Chắc chắn là vụ này có thể mang thời sự tính, và có thể hình dung là chúng tôi cần kết thục mọi việc theo cách của Ki Tô giáo”, ông Vorobyov giải thích. Phó chủ tịch Quốc hội Nga Oleg Morozov, cũng là một đảng viên Nước Nga Thống nhất, thì tuyên bố: “Còn khối vấn đề cần bàn ở Nga mà chúng tôi phải giải quyết tức thì. Chuyện cải táng Lenin không thuộc số đó”.


Thăm dò dư luận trên trang chủ của đảng Nước Nga Thống nhất

Tuy nhiên, có một thực tế là trên trang chủ của đảng Nước Nga Thống nhất, một trang goodbyelenin.ru đã được lập ra để bất cứ ai cũng có thể thể hiện quan điểm trong câu hỏi có nên mai táng Lenin hay không. Vào thời điểm này, hai phần ba trong tổng số chừng 300 ngàn lượt “biểu quyết” đồng tình với giải pháp cần để Lenin yên nghỉ dưới lòng đất.

Liên quan đến những con số, đáng chú ý là vào năm 1999, một thăm dò dư luận cho thấy 65% có ý kiến tích cực về Lenin, 23% cho rằng Lenin là nhân vật tiêu cực và 13% không muốn hoặc không biết bày tỏ quan điểm. Tỉ lệ này, trong năm 2003, là 58-17-24%.

Những người cộng sản tỏ ra rất bất bình trước kết quả đang có hiện tại trên trang goodbyelenin.ru. Một dân biểu trong sắc áo Đảng Cộng sản, ông Vladimir Rashkin còn cáo buộc Nước Nga Thống nhất đã đưa ra những con số “lừa đảo” vì theo ông, gần như vô lý là ngần ấy người muốn cải táng Lenin.

Thú vị là người đứng đầu Giáo hội Hồi giáo Toàn Nga, ông Muhammedgali Huzin thì tuyên bố: nếu những người cộng sản vẫn coi việc bảo quản thi hài Lenin trong lăng là quan trọng đến thế thì Giáo hội này sẽ đảm đương phần kinh phí bảo quản trong tương lai.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn