“CÁCH MẠNG HOA LÀI” LAN SANG TRUNG QUỐC?

Chủ nhật - 20/02/2011 11:43

(NCTG) Cảnh sát Trung Quốc đã phải “ra tay” tại nhiều thành phố ở nước này sau khi lời kêu gọi người dân Đại lục xuống đường làm “cách mạng Hoa Lài” xuất hiện trên mạng Internet.


Cảnh sát dày đặc trước tiệm Mc Donald's

Theo bản tin của Hãng Thông tấn Hungary, chiều Chủ nhật, một đám đông nhỏ đã tụ tập tại khu phố mua sắm nổi tiếng Vương Phủ Tỉnh (trung tâm Bắc Kinh). Tân Hoa Xã cho hay, vào hồi 2 giờ chiều (theo giờ địa phương), đám đông này bắt đầu tập trung ở nhà hàng Mc Donald's vốn rất đông đúc trên con phố, và nhiều người “hiếu kỳ” cũng “gia nhập hội”.

Bản tin tại hiện trường cho biết: tối đa là 100 người - trong số đó, có cả các ký giả ngoại quốc - đã có mặt tại đây. Khi cảnh sát tuần tra muốn “xử lý” riêng đối với 2 người đàn ông trong “hội”, các phóng viên ngoại quốc với máy quay trong tay đã che chắn cho họ.

Trong vòng nửa tiếng, cảnh sát Bắc Kinh đã giải phóng con lộ khỏi đoàn người - đa phần rời bỏ hiện trường. Theo những nguồn tin mới nhất, 3 người bị bắt giữ tại Bắc Kinh, ngoài ra, cảnh sát tịch thu điện thoại di động của một thanh niên 25 tuổi khi anh này đặt một cành hoa lài vào một hộp đựng hoa trước tiệm Mc Donald's rồi chụp ảnh.

Nguồn tin trước đó còn cho biết, thoạt tiên, tại trang web tiếng Trung Boxun của Mỹ, đã xuất hiện những bài viết chưa rõ xuất xứ trên blog với nội dung kêu gọi người dân Trung Quốc xuống đường làm cách mạng theo mô hình “Hoa Lài” vừa nổ ra ở Tunesia, lan truyền sang Ai Cập và đang gây ảnh hưởng lớn lao tại Trung Đông và Bắc Phi.

Mười ba thành phố lớn của Trung Quốc - trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Tân... - được coi như các địa điểm cho những cuộc biểu tình mà lời kêu gọi trên mạng Boxun còn đề xuất mục tiêu: để cho mọi cư dân đều có “cơm ăn, việc làm, chỗ ở, công bằng và đạo lý”.

Boxun phàn nàn rằng sau khi lời kêu gọi được đưa trên mạng, mạng tin này đã bị “tin tặc” tấn công. Hãng điều hành Boxun thì ra tuyên bố cho hay, họ không có cách nào xác định nguồn gốc của lời kêu gọi trên.


Biểu tượng hoa lài xuất hiện tại Bắc Kinh


Theo BBC, tại Thượng Hải, cảnh sát cũng giải tán một số nhóm nhỏ, nhưng chưa có tin gì về các cuộc biểu tình ở 11 thành phố còn lại - tuy nhiên, các nguồn tin ghi nhận sự hiện diện được tăng cường của cảnh sát.

Tin từ Thượng Hải cho hay, cảnh sát đã “xử lý” 3 người có những hành vi bất mãn vì giá cả thực phẩm tăng mạnh. Còn theo phóng viên thường trú tại Đài Loan của CNN, tại quảng trường trung tâm của thành phố 20 triệu dân này, bên cạnh đám đông đi dạo và thả diều, có thể nhận thấy lực lượng cảnh sát dày đặc.

Tại Bắc Kinh, ngày Chủ nhật, chức năng gửi tin nhắn (SMS) cùng một lúc cho nhiều người không sử dụng được, theo lời lý giải chính thức thì là bởi “lý do kỹ thuật”. Đồng thời, các dịch vụ tìm kiếm trực tuyến của Trung Quốc cũng đã kiểm duyệt từ “hoa lài” (lai hoa) - cũng như cách đây 2 tuần, từ “Ai Cập” bị “loại thải” trên mạng Trung Quốc, và các cơ quan truyền thông nước này thì không được nhắc đến “cách mạng Hoa Lài”.

Các hãng thông tấn nhận xét rằng chiến dịch vận động xuống đường này được nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trong cư dân vì truyền thông và mạng Internet ở Trung Quốc bị kiểm duyệt và hạn chế. Theo các tổ chức nhân quyền, vài chục người đã bị bắt giữ hoặc bị cảnh báo hãy tránh xa những cuộc biểu tình được tổ chức.

Các nguồn tin khác thì cho hay, ngay các nhân vật bất đồng chính kiến trong những vấn đề nhân quyền cũng chưa rõ, ai là người đưa ra lời kêu gọi xuống đường, và nhằm mục đích gì...

Chùm ảnh của MTI/EPA:












Trần Lê, theo MTI & index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn