THỤY ĐIỂN NGỪNG TRIỆT SẢN NGƯỜI CHUYỂN GIỚI

Thứ sáu - 11/01/2013 00:07

(NCTG) Đó là quyết định được đưa ra vào ngày thứ Năm 10-1-2013, chấm dứt khoảng thời gian dài hơn 4 thập niên, khi người chuyển giới nước này bị buộc phải triệt sản.


Nhiều phụ nữ da den Mỹ bị triệt sản cưỡng bức đã được bồi thường

Phán quyết của tòa án Thụy Điển cho rằng, đạo luật kể trên - có hiệu lực từ năm 1971 - không chỉ đi ngược lại Công ước bảo vệ Nhân quyền và các quyền Tự do căn bản của Châu Âu, và còn vi phạm Hiến pháp Thụy Điển, vốn đảm bảo bản sắc của từng cá nhân, và còn mang tính phân biệt đối xử vì nó chỉ nhằm vào người chuyển giới.

Được biết, đạo luật trên đã được xóa bỏ với việc Tòa tuyên bố phán quyết nói trên. Theo những dữ liệu chính thức, trong thời gian 1972-2011, tại Thụy Điển, có tổng cộng 865 người đệ đơn xin chuyển giới - trong số đó, chừng năm trăm người đã bị phẫu thuật để triệt sản.

Tổ chức bảo vệ quyền lợi của những người đồng tính, song tính và chuyển giới Thụy Điển (RFSL) chào mừng quyết định của Tòa, như một bước tiến đầu tiên dẫn đến việc bồi thường cho những người bị buộc phải triệt sản. Ông Ulrika Westerlund, chủ tịch RFSL cho hay, nếu Quốc hội Thụy Điển thông qua luật về việc đền bù cho các “nạn nhân”, tổ chức của ông sẽ thôi kiện cáo.

Theo RFSL, mức bồi thường 200 ngàn SEK (tính theo đầu người, tương đương 27.300 USD) là có thể chấp nhận được.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn