DƯỚI ÁP LỰC CỦA DÂN CHÚNG, THỦ TƯỚNG BULGARIA TỪ CHỨC

Thứ năm - 21/02/2013 10:48

“Nhân dân đã trao cho tôi quyền lực, giờ tôi xin trả lại quyền lực cho dân” - với tuyên bố đầy kịch tính này, thủ tướng Boyko Borisov đã quyết định ra đi vào sáng 20-2 dưới áp lực những cuộc biểu tình dữ dội phản đối chính phủ Bulgaria từ nhiều ngày nay.


Thủ tướng Boyko Borisov - Ảnh: Georges Gobet


Việc thủ tướng Bulgaria từ chức – kéo theo sự ra đi của cả nội các - khiến cư dân nước này ngạc nhiên vì nó diễn ra vỏn vẹn 20 giờ sau khi ông khẳng định sẽ không ra đi. Trong lần này, ông đã hiện diện trước Quốc hội cùng tất cả các thành viên chính phủ - bản thân điều này cũng đã là một bất ngờ vì nó chưa từng có, ngay cả khi trước đây, đã có lần thủ tục bất tín nhiệm được tiến hành đối với nội các của ông.

Tôi hôm qua chúng tôi đã làm tất cả những điều gì có thể để trả lời yêu cầu của những người biểu tình. Từ hôm nay, chúng tôi không còn làm gì được hơn thế. Tôi không dám nhìn vào cây cầu Orlov đẫm máu, mỗi giọt máu còn đọng lại thành vết ở đó. Tôi cũng không thể tiếp tục chứng kiến cảnh phải đặt hàng rào quanh Nhà Quốc hội, mục đích không phải là chúng tôi cần được bảo vệ trước người dân” - ông Borisov chia sẻ.

Trong bài phát biểu ngắn, thủ tướng từ nhiệm của Bulgaria cũng nhắc tới một số thành tựu của nội các ông, như việc xây dựng hệ thống đường xá, tàu điện ngầm và công viên. Tuy nhiên, ông Borisov cho biết ông sẽ không đưa ra những cải đổi về mặt cơ cấu mà sẽ từ chức vào buổi trưa 20-2. Ngoài ra, ông đề nghị các bộ trưởng hãy về vị trí để thực hiện những nhiệm vụ khẩn cấp.

Ông Borisov cũng lên tiếng đề nghị Quốc hội Bulgaria hãy “noi gương” ông. Sau phát biểu này, các đảng trong Quốc hội Bulgaria cho hay những nghị sĩ của họ sẵn sàng từ bỏ ghế dân biểu. Vấn đề tổ chức bầu cử trước thời hạn đã được một số đảng đưa ra - một thời điểm khả dĩ có thể là ngày 28-4 tới.

Tại Bulgaria, từ nhiều ngày nay hàng vạn cư dân đã xuống đường biểu tình phản đối giá điện quá cao. Tại TP Veliko Tarnovo, một người biểu tình chống chính phủ đã tự thiêu và qua đời. Trong những cuộc ẩu đả diễn ra vào thứ hai vừa qua, có 15 người bị thương.

Quyết định từ chức của ông Borisov đã khiến tất cả các đồng sự cũng như giới chính khách Bulgaria bất ngờ, theo tin của báo giới, Văn phòng Thủ tướng hoàn toàn hỗn loạn sau động thái này. Duy nhất chỉ có Bộ trưởng Giáo dục là không có mặt lúc đó cùng các đồng sự tại Quốc hội và về sau ông mới biết sự thể.

Đảng của ông Borisov, Liên minh các công dân vì sự phát triển của Bulgaria tại Châu Âu (GERB) giành được chiến thắng trong kỳ bầu cử Quốc hội ngày 5-7-2009 với 39,72% số phiếu, tuy nhiên chỉ số ủng hộ dành cho đảng này giảm liên tục vì chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong kinh tế những năm vừa qua.

Trên nguyên tắc, nhiệm kỳ của nội các sẽ chấm dứt vào mùa hè năm nay, nhưng với động thái mới này gần như chắc chắn là kỳ bầu cử trước nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 4.

(*) Bản tin đã đăng trên “Tiền Phong”.

Trần Lê, theo MTI/index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn