PHÁP CÓ THỂ CHO PHÉP HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI TỪ NĂM 2013

Thứ tư - 07/11/2012 22:30

(NCTG) Trong phiên họp vào ngày thứ Tư 7-11, nội các xã hội của Pháp đã thông qua dự luật cho phép các cặp đồng tính được kết hôn.


Minh họa: Internet

Cho phép hôn nhân đồng giới là một trong những lời hứa chính yếu của ông Francois Hollande trong chiến dịch tranh cử diễn ra cách hơn nửa năm. Phát biểu tại phiên họp chính phủ, Tổng thống Hollande khẳng định mở rộng định chế hôn nhân cho các cặp đồng tính “là một bước tiến không chỉ đối với một số người, mà với toàn thể xã hội”.

Không được phe đối lập cánh hữu và Giáo hội Công giáo ủng hộ, dự luật trên được đệ trình trước Quốc hội vào tháng Giêng sang năm, và khả năng là sẽ được thông qua và đi vào thực thi trong năm 2013. Nhiều thị trưởng cánh hữu đã tuyên bố không muốn hiện diện tại các buổi lễ thành hôn đồng giới trên cương vị người chủ trì - do đó, nhiệm vụ này sẽ được chuyển cho trợ lý của họ.

Như vậy, sau Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Iceland, Argentina và Đan Mạch (cùng một số tiểu bang tại Hoa Kỳ và thành phố Mexico - Mexico City), rất nhiều khả năng Pháp sẽ là nước thứ 12 trên thế giới cho phép hôn nhân đồng giới.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn