HUNGARY VÀ CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG PHÁP

Thứ bảy - 21/04/2007 22:14

(NCTG) Vòng 1 của kỳ bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 22-4, với sự tham gia của 44,5 triệu cử tri, để lựa chọn ra hai (trên tổng số 12 ứng viên) tiếp tục vào vòng 2 (tổ chức vào hai tuần sau). Hiện tại, hai ứng viên Nicolas Sarkozy (thủ lĩnh đảng trung hữu phái UMP) và Ségolene Royal (nữ lãnh tụ phe Xã hội) được coi là hai tên tuổi "nặng ký" nhất, với 27-30% và 22-26% ủng hộ, theo những kết quả thăm dò ở giờ chót.

Cuộc bầu cử tổng thống Pháp đang gây chú ý trên toàn thế giới vì cán cân khá đồng đều của hai ứng viên chính, cũng như vì những điểm... phụ: nếu đắc cử, bà Ségolene Royal có hy vọng là nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Cộng hòa Pháp, còn ông Nicolas Sarkozy sẽ là tổng thống Pháp đầu tiên gốc... Hung. Như thế, không có gì lạ khi công luận Hungary đã đặc biệt để tâm đến kỳ bầu cử này.

* MỐI QUAN HỆ HUNGARY - PHÁP HIỆN TẠI

Hungary và Pháp có mối quan hệ văn hóa và xã hội từ lâu đời nay: cho đến giờ, những người đứng tuổi, có học thức ở Hung đều coi Pháp là một chuẩn mực. Mặt khác, Pháp vẫn là một quốc gia có trọng lượng đối với Hung, trên trường quốc tế, vì sức mạnh kinh tế, văn hóa và ngoại giao của nước này. Các vấn đề xã hội và chính trị Pháp cũng luôn được Hung để tâm, vì trong tâm tư tình cảm, suy nghĩ, hai dân tộc cũng có nhiều nét tương đồng.

Chẳng hạn, Hung có quan điểm tương đối gần gữi với Pháp trong một số vấn đề liên quan đến Liên hiệp Châu Âu, hoặc vấn đề Iraq. Hung cũng rất lưu tâm đến một số vấn đề nội trị của Pháp, như việc duy trì sự bao dung đa văn hóa, đa dân tộc với các sắc dân thiểu số ở Pháp, hoặc những quan điểm về quyền con người và quyền công dân của Pháp. Như NCTG đã có lần nhắc đến, các gia đình sắc dân Tzigane, dạo trước, khi chọn Pháp xin tị nạn, rất nhiều người đã dựa trên cảm tình và những thông tin lâu đời của nước Pháp, với hy vọng chọn được nơi sinh sống bình an cho mình.

Về chuyện bầu cử, lần gần nhất cách đây 5 năm, khi hai ứng viên Chirac và Le Pen giành ghế tổng thống Pháp trong vòng hai kỳ bầu cử, hầu như cả nước Hung đã rộ lên dư luận ủng hộ cho Chirac, và đó cũng là điều hiếm thấy đối với công luận Hung trước một kỳ bầu cử ngoại quốc.

* NICHOLAS SARKOZY, VỊ ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG GỐC HUNG

Sự quan tâm của Hungary đến kỳ bầu cử tổng thống lần này của Pháp, có một lý do khá... riêng tư, là vì nhiều người Hung vẫn coi ông Sárközi (theo cách gọi của Hung) là người gốc Hung, dù ông ta sinh ở Pháp, không biết tiếng Hung và thân phụ của ông cũng cho rằng nước Hung quá nhỏ bé, tiếng Hung và văn hóa Hung là vô giá trị trong thế giới hiện đại.

Nicolas Sarkozy trong ngày cuối của chiến dịch vận động tranh cử - Ảnh: Philippe Wojazer (REUTERS)

Báo chí Hung vẫn hay đưa lại các tin, bài về nguồn gốc của gia đình ông Sarkozy, cho biết ông thuộc một dòng họ quý tộc nhỏ nhưng lâu đời, được công nhận từ đầu thế kỷ XVII, và đến nay - trong tên chính thức của mình - ông Sarkozy vẫn giữ tên mảnh đất nơi dòng họ sinh sống ở Hung, là Nagybócsa. Tại nơi cuối cùng mà dòng họ Sárkozy sinh sống trước khi rời Hungary thời Đệ nhị thế chiến, từ nhiều năm nay, một nhà nghiên cứu sử địa phương - ông Mosonyi Sándor - đã bỏ công thu thập các tư liệu về dòng họ này và trong mấy tháng qua, đã có rất nhiều ký giả, kênh truyền hình Pháp đến tìm gặp ông để tìm hiểu, nhân việc ông Sárkozi trở thành một ứng viên nặng ký cho ghế tổng thống Pháp. Ông Mosonyi cũng cho biết rằng lần đầu (và cũng là cuối) mà ông Sarkozy (cùng vợ và thân phụ) về thăm lại làng cũ là từ năm 1994, ông có được mời nhắm rượu và ăn bữa trưa; tuy ông không uống rượu, nhưng có cho biết rằng ông rất quan tâm đến lịch sử của làng và dòng họ. Trong cuốn sổ lưu niệm, ông Sarkozy gọi những khoảnh khắc về thăm ngôi làng chưa đầy 2.000 cư dân, là "giây phút đặc biệt", và khi về nước ông có gửi thư cám ơn vì được tìm hiểu cội rễ Hung của mình.

Có thể thấy rằng, thiện cảm của dân Hung đối với ông Sarkozy, như vậy, chủ yếu vì nguồn gốc gia đình ông chứ không phải vì người Hung thật thích thú với đảng ông.  Cho dù, đôi người thất vọng vì, trong chiến dịch tranh cử, ông Sarkozy cho biết ông hoàn toàn là công dân Pháp, chứ không cảm thấy liên quan gì đến Hung! Dầu vậy, báo chí Hung vẫn hay nhấn mạnh rằng nếu thắng cử, ông Sarkozy sẽ là tổng thống gốc ngoại quốc đầu tiên của Cộng hòa Pháp!

* SÉGOLENE ROYAL, NỮ TỔNG THỐNG PHÁP TRONG TƯƠNG LAI?

Ngoài ra, trong kỳ bầu cử lần này, thiện cảm dành cho bà Ségolene Royal (ứng viên Xã hội) cũng thường đến từ khía cạnh cảm tính, bởi các cử tri của Đảng Xã hội Hung MSZP. Không ít lần, báo chí thiên tả Hung đăng tin, bài về viễn cảnh một nữ tổng thống Pháp trong tương lai, với sự so sánh và nhấn mạnh rằng tại Hung, từ nhiều năm nay, các nữ chính khách Xã hội nói riêng, và các đẳng phái khác nói chung, đã nắm giữ nhiều cương vị quan trọng, như chủ tịch Quốc hội, bộ trưởng các bộ vốn chỉ hay dành cho nam giới như Tư pháp, Nội vụ, Bộ Chính quyền tự quản, v.v..., hoặc chủ tịch đảng và trưởng nhóm dân biểu trong Quốc hội. Trong số họ, cũng có người đã từng là ứng viên tổng thống.

Ségolene Royal trong kỳ tranh cử - Ảnh: EPA

Như vậy, truyền thông và công luận Hung, khi đào sâu về kỳ bầu cử tổng thống Pháp lần này, luôn có hai kênh: một kênh (ít nhiều mang tính chính thống), cập nhật và để tâm khách quan tin tức liên quan đến kỳ bầu cử, và một kênh mang đậm cảm tính, khi nhắc đến một số ứng viên tổng thống, có mối liên hệ tới Hung, hoặc ít nhất, cũng khiến dân Hung gợi nhớ đến một điểm gì đó mà họ yêu thích và tâm đắc.

H.Linh


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn