HỒ SƠ ĐANG CAI EURO 2012 TRỊ GIÁ 2 TRIỆU EURO?

Thứ ba - 24/04/2007 23:32

(NCTG) Truyền thông Croatia cho biết: bộ hồ sợ dự tuyển nước chủ nhà cho EURO 2012 của Liên danh Hungary - Croatia trị giá tơi 2 trệu EURO. Trong khi đó, Hungary chưa đả động gì đến khoản chi phí này (cho dù một số chính khách đã lên tiếng đòi hỏi), tuy nhiên, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hung (MSZL) đã xin được từ FIFA (Liên đoàn Bóng đá Thế giới) 800 ngàn USD.

Trước mắt, phía Croatia cho biết họ sẽ đòi UEFA (Liên đoàn Bóng đá Châu Âu) "bồi thường" sau khi không phải cặp Croatia - Hungary, mà Ba Lan - Ukraina giành được quyền tổ chức EURO 2012. Ông Vlatko Markovic, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS), trong phát biểu với tờ nhật báo "Vecernji List", đã tuyên bố: trong vòng 2 ngày, đơn sẽ được đệ trình lên EUFA. Khoản tiền "bồi hoàn" sẽ được Croatia phát triển một số kế hoạch trong nền túc cầu xứ này.

Ông Markovic cho biết thêm rằng, trong cuộc trao đổi với chủ tịch EUFA, cựu danh thủ Pháp Michel Platini muốn Croatia là chủ nhà của kỳ đại hội UEFA năm 2008. Năm 2006, Budapest đã giữ vai trò này và vì thế, người Hung tin rằng họ sẽ có lợi thế khi xin đang cai EURO 2012.

Thủ tướng Gyurcsány Ferenc buồn rầu trước thất bại thảm hại của thể thao Hung tại Cardiff - Ảnh: AFP

Trả lời câu hỏi của hãng tin Reuters về chi phí cho bộ hồ sơ dự tuyển dài 13.448 trang (nhưng không hề được các quan chức để mắt tới), ông Zorislav Srebric, tổng thư ký HNS xác nhận rằng nó trị giá chừng 2 triệu EURO, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Phát ngôn viên EUFA, ông William Gaillard cũng không phát biểu chừng nào chưa có các tư liệu chính thức.

Giữa chừng, ông Kisteleki István, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hung, đã có một chuyến "viếng thăm" thành công tại trụ sở FIFA: chủ tịch Sepp Blatter đã "tặng" MLSZ 800 ngàn USD (từ chương trình Goal) để phát triển nền túc cầu xứ này. Được biết, trong số 9 thành viên quyết định việc "tương trợ" này, có Michel Platini (phó chủ tịch Goal) và ông Vlatko Markovic, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Croatia; hẳn ông Markovic đã vận động để Hung được chút an ủi tinh thần.

Điều đáng buồn ở đây là, Goal vốn là một quỹ của FIFA nhằm hỗ trợ các xứ nghèo và bóng đá "chậm tiến", đa phần là các quốc gia châu Phi!

Trần Lê, theo [index]/MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn