MUA VACCINE TẦU ĐỂ GỠ BỎ HẠN CHẾ ĐƯỢC NHANH HƠN!

Chủ nhật - 17/01/2021 19:30

(NCTG) Nếu chỉ dùng vaccine do Liên Âu đặt mua, không thể tính tới việc gỡ bỏ những biện pháp hạn chế trước tháng 9-2021, do đó chính quyền Hungary cố gắng tìm mua vaccine từ nhiều nguồn khác, theo lời Quốc vụ khanh Dömötör Csaba. Trong khi đó, tổ chức bảo vệ quyền lợi của người hưu trí cương quyết từ chối dùng vaccine Trung Quốc, mà Hungary cho biết là sẽ nhập và có thể dùng cho 1,7 triệu người cao niên.

Vaccine Sinopharm chuẩn bị được nhập vào Hungary

Vaccine Sinopharm chuẩn bị được nhập vào Hungary

Ông Dömötör Csaba trấn an rằng các bác sĩ Hungary chỉ tiêm chủng loại vaccine mà giới chức y tế nước này cho là an toàn, và ngoài Hung ra thì các nước khác cũng sử dụng. Báo chí Hungary đưa tin, các chuyên gia thuộc Viện Dược phẩm và Thực phẩm - Y tế Quốc gia (OGYÉI) đã tới Bắc Kinh kiểm tra quy trình sản xuất vaccine ngừa Coronavirus tại nhà máy của CNBG, một công ty con thuộc tập đoàn Sinopharm.

Nhà máy Trung Quốc: hiện đại và an toàn

Các chuyên gia Hungary đã xem xét toàn bộ quy trình sản xuất, cũng như được cung cấp đầy đủ hồ sơ về quá trình này, theo lời ông Lukács Ferenc, người đứng đầu Vụ Kiểm tra của OGYÉI. “Chúng tôi đã có thể thấy những gì mình muốn”, ông nói, ám chỉ thái độ cởi mở của phía Trung Quốc. Việc sản xuất vaccine diễn ra tại một nhà máy hiện đại, trong điều kiện an toàn, các chuyên gia Hung chỉ có vài nhận xét nhỏ nhặt.

Theo ông Lukács Ferenc, chất lượng của chế phẩm đảm bảo, xét về mặt sản xuất. Vắc xin có thể được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C và có thể được vận chuyển với sự kiểm soát nhiệt độ. Vaccine của Sinopharm đã nhận được giấy phép sử dụng có điều kiện tại Trung Quốc vào ngày 30-12, cho phép dùng ở nước này cho người ở độ tuổi từ 18 đến 59 tuổi (trong khi chính quyền Hungary định dùng cho người cao tuổi). 

Giấy phép được cơ quan y tế Trung Quốc cấp sau khi nhà sản xuất tuyên bố rằng dựa trên phân tích tạm thời về kết quả từ giai đoạn thứ ba của thử nghiệm lâm sàng, vaccine cung cấp khả năng chống lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 với hiệu quả 79,34%. Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cho biết trên thực tế, chính quyền Hungary đã đồng ý với tập đoàn Sinopharm về việc mua vaccine của họ.
 
Các chuyên gia thuộc Viện Dược phẩm và Thực phẩm - Y tế Quốc gia (OGYÉI) kiểm tra quy trình sản xuất vaccine ngừa Coronavirus của tập đoàn Sinopharm - Ảnh: MH
Các chuyên gia thuộc Viện Dược phẩm và Thực phẩm - Y tế Quốc gia (OGYÉI) kiểm tra quy trình sản xuất vaccine ngừa Coronavirus của tập đoàn Sinopharm - Ảnh: MH

Ngày cung cấp liều đầu tiên - có thể lên đến một triệu liều - chỉ còn phụ thuộc vào tốc độ phê duyệt của cơ quan quản lý dược phẩm Hungary, theo lời vị chính khách. Trong khi đó, Hội đồng Điều hợp Các tổ chức Hưu trí (NySzET) - tổ chức bảo vệ lợi ích của người hưu trí - lên tiếng phản đối việc dùng vaccine Trung Quốc, và nói rằng chỉ tin vào loại thuốc chích ngừa mà Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) phê duyệt.

Người hưu trí Hung: không tiêm vaccine Tầu!

Theo NySzET, chỉ có thể dùng đối với người trên 60 tuổi loại vaccine mà EMA đã cấp phép, được dân Hung tin tưởng (hiện tại chỉ khoảng 1% người Hung được hỏi cho hay họ sẵn sàng dùng vaccine Trung Quốc!), và đặc biệt là loại vaccine đó, sau này, phải đảm bảo cho người dân đi lại tự do trong Liên Âu (từ tháng 3-2021 trở đi, EU sẽ thông qua loại “hộ chiếu tiêm chủng” để xác nhận tình trạng chích ngừa của hành khách).

Trong một thông cáo, tổ chức này chỉ trích rằng chính phủ khẳng định người hưu trí có thể sẽ “xếp sau” các lực lượng thực thi pháp luật và giới thể thao trong lịch trình tiêm chủng, “trong khi lại dọa họ rằng họ sẽ phải tiêm loại vaccine Tầu mà hiện nay Trung Quốc cũng chỉ sử dụng cho người dưới 60 tuổi”. Theo NySzET, khả năng là Liên Âu đã ký hợp đồng để có được các loại vaccine ngừa Coronavirus tốt nhất trên thế giới.

Với loại vaccine của EU nhập, trong 6 tháng có thể đạt được lượng tiêm chủng tối thiểu cần thiết để hướng tới miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh tốc độ, quản lý dịch bệnh cần dựa trên cơ sở giảm thiểu rủi ro và một hệ thống tiêm chủng hiệu quả. Không thể chấp nhận được việc chính phủ dự định tiêm chủng cho thế hệ cao niên bằng loại vaccine có nguồn gốc không rõ ràng và độ hiệu quả được chứng tỏ là kém hơn nhiều.

Chưa nói tới chuyện loại vaccine này chứa virus đã chết hoặc làm giảm độc lực, gây nguy cơ biến chứng và “gánh nặng” lớn hơn cho cơ thể người cao tuổi, nhóm tuổi vốn dĩ dễ bị tổn thương hơn. Theo NySzET, cần đảm bảo khả năng lựa chọn cho tất cả mọi người dân trong quyết định sẽ tiêm chủng vaccine được Liên Âu phê duyệt, hay một loại vaccine khác được các cơ quan có thẩm quyền của Hungary tạm thời cho phép.

“Vua hài” Sas József qua đời vì Covid-19

Trong một diễn biến khác, đạo diễn, danh hài Sas József, một trong những người Mohican cuối cùng của thể loại cabaret truyền thống, đã trút hơi thở cuối cùng vào hôm qua, 16-1-2021, hưởng thọ 82 tuổi. Trước đó vài hôm, trạng thái của Sas József đã khá hơn, ông không cần phải trợ thở, nhưng cơ thể ông đã quá yếu vì chứng chảy máu não từ năm 2019 nên người nghệ sĩ lớn này đã ra đi, sau hơn 4 thập niên phục vụ khán giả.
 
Nghệ sĩ, danh hài Sas József, ngày 9-11-2017 - Ảnh: Soós Lajos (MTI)
Nghệ sĩ, danh hài Sas József, ngày 9-11-2017 - Ảnh: Soós Lajos (MTI)

Tôi không hài hước ở bất cứ đâu cả. Tôi là một người hoàn toàn vụng về trong đám đông. Khi ngồi ở đâu đó với mọi người, tôi luôn lánh sang một bên. Tôi chỉ mở lòng trên sân khấu. Tôi cũng chỉ nói ý kiến của tôi ở đó”, Sas József nói năm 2014. Đầu năm nay, vừa qua sinh nhật lần thứ 82 được vài hôm, ông phải nhập viện và từ đó, hàng ngày, gia đình đọc những lời chúc tốt đẹp của bạn bè và “fan” hâm mộ để tiếp sức cho ông.

Tuy nhiên, người nghệ sĩ lớn đã làm nên những tiếng cười sảng khoái và trí tuệ cho bao nhiêu thế hệ khán, thính giả hâm mộ ông tại Hungary rốt cục đã không chiến thắng nổi Covid-19. Con người mà trong những tháng cuối đời, dù tình trạng sức khỏe không cho phép, vẫn khát khao được lên sân khấu: “Chắc chắn là tôi phải tiếp tục. Tôi không thể chịu được nếu không làm một cái gì đó mới, và nói về một nội dung gì khác...”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn