TỔNG THỐNG HUNGARY TƯỚC QUỐC TỊCH CỦA 8 NGƯỜI

Thứ ba - 19/01/2021 03:45

(NCTG) Theo “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) số ra mới nhất, Tổng thống Áder János đã truất quyền công dân của 8 người vào tháng 12-2020. Quyết định được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely.

Tổng thống Áder János, người có thẩm quyền đưa ra quyết định trong việc nhập tịch và thôi quốc tịch - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)

Tổng thống Áder János, người có thẩm quyền đưa ra quyết định trong việc nhập tịch và thôi quốc tịch - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)

Tên và nơi sinh của những người có liên quan đã được nêu trong các quyết định và căn cứ vào đó, có thể biết những người bị tước quốc tịch sinh ra ở các quốc gia Romania, Nam Tư (cũ), Serbia, Liên Xô (cũ) và Ukraine.

Theo luật định của Hungary, người đã nhập tịch Hung có thể bị tước quốc tịch, nếu chứng tỏ được rằng họ đã có được quốc tịch bằng cách vi phạm luật, ví dụ cung cấp thông tin sai lạc hoặc “ỉm đi” các dữ liệu hay thực tế bất lợi cho mình, nhằm đánh lừa chính quyền.
 
Quốc tịch Hungary cũng được xếp vào hàng “có giá” - Ảnh: kormanyhivatal.hu
Quốc tịch Hungary cũng được xếp vào hàng “có giá” - Ảnh: kormanyhivatal.hu

Khả năng, quyết định lần này của Tổng thống nhằm vào trường hợp mà các đương sự đã lạm dụng khả năng nhập tịch ưu đãi, ví dụ dùng giấy tờ giả mạo để chứng tỏ mình có nguồn gốc Hung và do đó, được (tái) nhập tịch Hungary một cách dễ dàng mà không phải kèm theo các điều kiện ngặt nghèo.

Luật Quốc tịch Hungary cũng ấn định rằng nếu sai phạm bị phát hiện, cũng chỉ có thể “thu hồi” quốc tịch trong vòng 20 năm (so với 10 năm theo quy định cũ) kể từ khi được cấp, và quyền công dân của đương sự sẽ chấm dứt vào ngày quyết định của Tổng thống được công bố.
 
Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, người hiện có thẩm quyền đề xuất tước quốc tịch - Ảnh: koronavirus.hu
Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, người hiện có thẩm quyền đề xuất tước quốc tịch - Ảnh: koronavirus.hu

Sự thu hồi quốc tịch được đề xuất bởi Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ (hiện tại là ông Gulyás Gergely), và sẽ do Tổng thống phê duyệt. Các quyết định này luôn được đăng tải trên tờ báo chính thức của Hung - “Công báo Hungary” trước khi có hiệu lực pháp luật.

Việc tước quốc tịch - mặc dù gắn liền với một số điều kiện và thông qua sự cân nhắc kỹ lưỡng - nhưng phải là quá hiếm tại Hungary: báo chí Hung cũng hay đưa tin về việc này, và lý do thường gặp là các biểu hiện gian dối trong quá trình làm thủ tục xin nhập tịch bị phát hiện.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: quốc tịch
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn