ORBÁN VIKTOR: TIN VÀO VACCINE TRUNG QUỐC!

Thứ sáu - 29/01/2021 17:04

(NCTG) Nếu có thể lựa chọn, Thủ tướng Orbán Viktor sẽ đợi và chọn vaccine của Trung Quốc vì ông tin vào loại thuốc chích ngừa này. Một ví dụ “đầy cảm hứng” đối với ông là Serbia, nơi vaccine Trung Quốc được sử dụng và “họ đã làm tốt”. Hôm nay hoặc ngày mai, Hungary có thể ký hợp đồng mua vaccine của Trung Quốc.

Vaccine Trung Quốc sẽ góp phần khiến dân Hung “được tự do” sớm? - Ảnh: Stringer (Reuters)

Vaccine Trung Quốc sẽ góp phần khiến dân Hung “được tự do” sớm? - Ảnh: Stringer (Reuters)

Đó là thông báo của ông Orbán Viktor trong trả lời phỏng vấn thường lệ hàng tuần vào ngày thứ Sáu 29-1, với Kênh Kossuth Rádió. Được biết, việc tiêm chủng dựa trên đăng ký sẽ bắt đầu vào tuần tới, nhưng cũng theo một trình tự nhất định, và có khoảng hai triệu người đã đăng ký. Nếu có vaccine Trung Quốc, đến đầu tháng 3-2021 có thể có 7,76 triệu người được tiêm mũi đầu tiên, và con số này có thể tăng nữa nếu có vaccine của Nga.

Với chương trình tiêm chủng, Thủ tướng Orbán Viktor hy vọng đất nước sẽ có thể mở cửa trở lại vào Lễ Phục sinh (đầu tháng 4-2021), theo lời ông, vào thời điểm đó “chúng ta có thể ở trong một tình huống hoàn toàn khác”. Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó diễn ra, nền kinh tế sẽ phải được tái khởi động, đó là mục đích của Kế hoạch Hành động Tái khởi động Kinh tế và phần đầu tiên của dự án này đã được quyết định, trị giá 6.000 tỷ Forint.

Ngoài ra, có những quyết định nhỏ hơn, chẳng hạn như làng nào cũng có một cửa hàng. Nói về việc chính quyền triển hạn các biện pháp hạn chế thêm 1 tháng, ông Orbán Viktor cho rằng cần giữ bình tĩnh khi nói đến tính mạng của người dân. Nhiều người bảo ông có thể lùi giờ giới nghiêm từ 10h tối, nhưng ông đáp rằng hiện chính phủ đang nỗ lực để mua vaccine và chừng nào chưa đủ vaccine, cần thích nghi với các biện pháp ngừa virus. 
 
Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)
Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)

Ông cũng nói thêm là các quốc gia khác thường thay đổi các biện pháp phòng dịch, còn ở Hungary vẫn giữ nguyên từ tháng 11-2020. Nói tới sự bất bình của các chủ nhà hàng, quán xá vì bị đóng cửa dài ngày mà chưa nhận được hỗ trợ của nhà nước, và họ muốn đồng loạt mở cửa từ 1/2 như một hành vi phản đối, “bất tuân dân sự”, thủ tướng Hungary rằng ông yêu cầu đừng bắt giữ ai cả (như chuyện ở Pháp), vì đây không phải hành vi gây hấn.

Ông hiểu những khó khăn của người “trong ngành”, nhưng yêu cầu họ kiên nhẫn: theo ông, “cứ đi ra ngoài và vi phạm các quy tắc” không phải là giải pháp. Nếu vi phạm, có thể bị phạt tới 1 triệu Forint và nếu cần, hàng quán sẽ bị đóng cửa trong 6 tháng hoặc 1 năm. Theo thủ tướng, điều này là “không đáng có”, vào nói thêm: ông không quan tâm đến việc các tổ chức quốc tế nói gì về việc dỡ bỏ lệnh cấm, vấn đề của Hung thì Hung quyết!

Nếu đủ vaccine, chúng ta sẽ tiêu diệt được virus và sẽ được tự do”, ông kết luận, và đây cũng là ý mà Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely phát biểu: giá cả không quan trọng, miễn là mua được thật nhiều vaccine. Báo chí Hungary cũng nhận ra rằng một nghị định mới của chính phủ cho phép nước này có thể nhập khẩn cấp các loại vaccine đã dùng ở nơi khác, mà không cần cơ quan quản lý dược phẩm cấp phép!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn