HUNGARY “TỰ Ý” CHUẨN THUẬN THÊM HAI LOẠI VACCINE CỦA NGA VÀ ANH

Thứ năm - 21/01/2021 22:01

(NCTG) Chính quyền Hungary mới phê duyệt thêm để đưa vào sử dụng 2 loại vaccine kháng virus SARS-CoV-2 là AstraZeneca của Anh và Sputnik V của Nga, theo tin của mạng origo.hu. Với quyết định này, 2 loại thuốc chích ngừa nói trên lần đầu được ra mặt tại Liên Âu, là ở Hungary.

Vaccine của hãng AstraZeneca rẻ và thuận tiện bảo quản, vận chuyển - Ảnh: AP

Vaccine của hãng AstraZeneca rẻ và thuận tiện bảo quản, vận chuyển - Ảnh: AP

Vaccine AstraZeneca đã được tiêm chủng ở Anh, nhưng Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Liên Âu (EMA) khả năng chỉ cấp phép vào cuối tháng này. Loại vaccine này được phát triển bởi Đại học Oxford hợp tác cùng công ty dược phẩm AstraZeneca, rẻ hơn và dễ vận chuyển hơn nhiều so với vaccine của Pfizer/ BioNTech, vốn phải được bảo quản ở nhiệt độ -70 độ C trong quá trình vận chuyển.

Cho tới cuối năm ngoái, AstraZeneca đã sản xuất 200 triệu liều, và số lượng tiếp tục tăng kể từ đó. Theo kế hoạch, với giấy phép, họ có thể sản xuất tới 200 triệu liều mỗi tháng, và có thể được bảo quản đơn giản trong tủ lạnh thông thường.

Hai nhà sản xuất các vaccine kể trên đã đàm phán về sự hợp tác từ ngày 8-12-2020. Vào tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã trao đổi với ông Vladimir Putin - Tổng thống Liên bang Nga - qua điện thoại và yêu cầu các nhà chức trách Nga trình vaccine Sputnik V để Liên Âu phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình này chỉ có thể bắt đầu vào tháng 2-2021.

Cho đến nay, chừng 1,5 triệu người đã được chủng ngừa ở Nga với Sputnik V, loại vaccine này đã được đăng ký ở 6 quốc gia (đầu tiên ở Belarus và sau đó được chấp thuận ở Argentina, Bolivia, Paraguay, Algeria và cả Serbia), và 9 quốc gia khác cho biết họ đang chuẩn bị cấp phép vào tháng 1-2021. Hungary là quốc gia EU đầu tiên được nhận mẫu của vaccine này, từ tháng 11-2020 để “nghiên cứu”.
 
Sputnik V của Nga từng bị loại với lý do sản xuất không đủ - Ảnh: Yalcin Sonat (Shutterstock.com)
Sputnik V của Nga từng bị loại với lý do sản xuất không đủ - Ảnh: Yalcin Sonat (Shutterstock.com)

Thuộc loại vaccine “virus vector”, Sputnik V được phát triển ở thế hệ thứ ba, tức là theo quy trình hiện đại nhất. Trong quá trình ứng dụng, DNA của chủng adenovirus thích nghi, không thể sinh sản hoặc gây tổn thương được đưa vào cơ thể để kích hoạt phản ứng miễn dịch. Bộ nhớ miễn dịch này sẽ được kích hoạt khi cơ thể bị Coronavirus tấn công. Đây là cơ chế “tự vệ” được hình tành bởi loại vaccine Sputnik V.

Trước đây, giới chức Hungary đã tuyên bố không nhập vaccine Nga vì nước này không đủ điều kiện sản xuất với số lượng mà nước Hung yêu cầu. Tuy nhiên, “mối quan hệ Nga” không bị cắt đứt, và trưa hôm qua 20-1, Viện Dược phẩm và Thực phẩm - Y tế Quốc gia (OGYÉI) đã kiểm tra xong hồ sơ của vaccine Nga (dày vài ngàn trang mà Hung nhận được từ tháng 11-2020) và đã chấp thuận cho việc sử dụng nó.

Sau đó, quyết định sẽ phụ thuộc vào các thử nghiệm của của Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia (NNK) và rốt cục, tối 20/1, sự chuẩn thuận đã được đưa ra. Như vậy, Ngoại trưởng Szijjártó Péter, người sẽ đến Moscow vào thứ Sáu 22-1 có thể thảo luận chi tiết với Nga về việc nhập khẩu Sputnik-V. Cần biết là vaccine Nga chưa được cấp phép của Liên Âu, do đó Hungary chỉ có thể sử dụng nội địa và phải chịu mọi trách nhiệm.

Hiện tại, ngoài vaccine của Pfizer/ BioNTech (Mỹ - Đức) và Moderna (Mỹ) mà Liên Âu đã cấp phép, Hungary đã tự” cho phép thêm vaccine của hãng AstraZeneca, Sputnik V của Nga và gần như 100% sẽ nhập vaccine của Sinopharm (Trung Quốc). Nếu mọi việc diễn ra theo ý đồ của chính phủ nước này, Hungary là nước duy nhất thuộc Liên Âu cùng một lúc có tới 5 loại vaccine, và do đó người dân có thể lựa chọn tiêm loại nào.
 
Israel là một trong những quốc gia đi đầu trong tiêm củng ngừa Covid-19 - Ảnh: Ilia Yefimovich
Israel là một trong những quốc gia đi đầu trong tiêm chủng ngừa Covid-19 - Ảnh: Ilia Yefimovich

Trả lời câu hỏi của NCTG về khả năng lựa chọn vaccine, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cho hay: khi nào một người đến lượt tiêm chủng (theo kế hoạch của chính quyền), người ấy sẽ được hỏi muốn tiêm bằng loại vaccine nào trong số các loại đang có. Nếu người đó chọn loại vaccine khi đó chưa có, thì cần chờ đợi khi nào Hungary nhập được loại ấy, sẽ được thông báo lại lần nữa để chích ngừa.

Điều kiện tiên quyết để có thể đăng ký chương trình tiêm chủng của nhà nước cho tới giờ là vẫn cần có số TAJ (bảo hiểm y tế quốc gia) và địa chỉ, số điện thoại tại Hungary, theo hồi âm bằng văn bản của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus (Ban). Tuy nhiên, thư trả lời cũng nói rằng Ban chỉ đưa ra được câu trả lời liên quan tới vấn đề dịch bệnh với các quy định hiện tại, chứ không nói được những thay đổi (nếu có) trong tương lai.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-1
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn