Vaccine kháng SARS-CoV-2: THẾ GIỚI XẾP HÀNG TẠI MỘT LÀNG NHỎ CỦA HUNGARY

Thứ ba - 12/01/2021 04:38

(NCTG) “Hai nữ khoa học gia Hungary có công lao hết sức to lớn trong cuộc chiến trên toàn thế giới nhằm phát triển một loại vắc-xin ngừa đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến toàn nhân loại”.

Bà Lukács Noemi và nhà sinh học trẻ Török Alexandra tại phòng thí nghiệm ở làng Szirák, ngày 13-11-2020 - Ảnh: Szabó Bernadett (Reuters)

Bà Lukács Noemi và nhà sinh học trẻ Török Alexandra tại phòng thí nghiệm ở làng Szirák, ngày 13-11-2020 - Ảnh: Szabó Bernadett (Reuters)

Ngoài TS. Karikó Katalin, nhà hóa sinh được cấp bằng sáng chế cho công nghệ mRNA làm nên loại vaccine thế hệ mới của Pfizer, người ta ít nói đến một nhà khoa học Hungary khác, TS. Lukács Noémi, người sản xuất kháng thể trong phòng thí nghiệm ở làng Szirák, nơi các công ty dược phẩm lớn nhất xếp hàng để đặt mua.

Bà Lukács Noémi (năm nay 71 tuổi) thành lập công ty của mình tại Szirák, một làng nhỏ chỉ có gần 1.300 cư dân ở tỉnh Nógrád (phía Bắc nước Hung, cách thủ đô Budapest gần 70km), và cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các loại vaccine mới. 

Bởi lẽ các loại kháng thể được sản xuất trong phòng thí nghiệm của bà đã được rất nhiều quốc gia trên thế giới đặt mua kể từ khi đại dịch Covid-19 còn chưa bùng nổ, trong đó có các đại học Oxford, Cambridge (Anh), Stanford (Mỹ), hay Viện Robert Koch (Đức) và Viện Pasteur (Pháp).
 
Ảnh: L.B. (nool.hu)
Ảnh: L.B. (nool.hu)

Nhà sinh học, GS. TS. Lukács Noémi từng sống và nghiên cứu nhiều năm ở Đức, rồi khi đã nghỉ hưu, bà hồi hương và trở về ngôi làng nhỏ Szirák nơi bà chào đời. Một phòng thí nghiệm đẳng cấp thế giới đã được thiết lập tại sân ngôi nhà vườn của người bà nội của bà.

Là một doanh nghiệp gia đình, Công ty TNH English & Scientific Consulting Kft. (SciCons) là nhà sản xuất và phân phối duy nhất trên toàn thế giới một chất có khả năng phát hiện sự hiện diện của RNA sợi kép (dsRNA), tức là một số kháng thể đơn dòng nhất định.

Kiến thức nghiên cứu thuộc về vị nữ giáo sư Lukács Noémi, sự quản lý quốc tế thuộc về con gái bà, cô Symmons Johanna, một luật sư.

Để hiểu chút ít về các quy trình hóa học nghe khá lạ tai này, cần biết rằng bà Lukács Noémi, một nhà khoa học được giới chuyên môn trên toàn thế giới biết đến và kính nể đã phát hiện ra kháng thể dsRNA tại Đại học Düsseldorf vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước.

Đây không chỉ là một sản phẩm phụ của việc tái tạo virus mà còn là sản phẩm phụ của các loại vaccine kháng Coronavirus.
 
Ảnh: L.B. (nool.hu)
Ảnh: L.B. (nool.hu)

Tuy nhiên, điều quan trọng là các vaccine được bán trên thị trường phải không có sản phẩm di truyền. Như vây, kháng thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm của TS. Lukács Noémi thực hiện việc chỉ ra sản phẩm phụ này.

Một vài gam kháng thể này là đủ để đáp ứng nhu cầu của tất cả các nhà sản xuất dược phẩm trên toàn thế giới, vì vậy lượng kháng thể được gửi đi từ làng Szirák được tính bằng microgram.

Reuters đề cập rằng không chỉ Pfizer mà cả công ty BioNTech của Đức - mà Phó Chủ tịch cấp cao chính là GS. TS. Karikó Katalin - cũng là “khách hàng” của bà Lukács Noémi.

Như vậy, có thể khẳng định rằng hai nữ khoa học gia Hungary có công lao hết sức lớn lao trong cuộc chiến trên toàn thế giới nhằm phát triển một loại vắc-xin ngừa đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến toàn nhân loại.

Trên nguyên tắc, các kháng thể của chúng tôi thích hợp để phát hiện sự sinh sôi nảy nở của bất kỳ loại virus nào, chứ không chỉ của Coronavirus.

Chúng ta có thể đánh bại virus nếu biết và hiểu cơ chế hoạt động của virus. Ví dụ, đối với Covid-19, kháng thể đã được sử dụng để xem liệu một số loại thuốc có ngăn chặn sự nhân bản của virus hay không.

Trong trường hợp vaccine mRNA, điều quan trọng là chúng đừng chứa dsRNA và các kháng thể do chúng tôi sản xuất rất nhạy để phát hiện xem loại “tạp chất” này có trong vaccine hay không và nếu có thì với lượng bao nhiêu
”, GS. Lukács Noémi nói với mạng metropol.hu.
 
Ảnh: L.B. (nool.hu)
Ảnh: L.B. (nool.hu)

Công ty SciCons được thành lập vào năm 2012 và đã sản xuất và tiêu thụ các kháng thể từ đó. Một số các kháng thể này được giao cho khách hàng mà không cần làm lạnh, trong khi số khác được bán trên đá khô có làm lạnh.

Trong 10 năm qua, các nhà hoa học của SciCons cũng đã tham gia nghiên cứu các loại virus gây bệnh như Dengue, viêm gan C, Chikungunya, SARS-CoV và Zika.

Công ty này là nhà cung cấp cho các hãng khổng lồ nhưng đến năm 2017, họ vẫn mới chỉ đạt doanh thu 70 triệu Forint và lợi nhuận sau thuế là 24 triệu Forint.

Theo cơ sở dữ liệu doanh nghiệp chính thức Opten, SciCons đã kết thúc năm 2019 với doanh thu gần 124 triệu Forint và lợi nhuận sau thuế là 52 triệu. Số tiền này được dùng để trả lương cho năm nhân viên của họ và cho các mục đích từ thiện.

Symmons Johanna, con gái TS. Lukács Noémi, Giám đốc điều hành của công ty nhỏ này nói với Reuters rằng “chúng tôi làm việc không chỉ với hầu hết các nhà sản xuất vaccine, mà với tất cả các cơ sở sử dụng công nghệ mRNA, và rất vui mừng vì có thể trở thành một ốc vít nhỏ trong một cỗ máy lớn”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn