“LỘ DIỆN” TRÌNH TỰ CỦA KẾ HOẠCH TIÊM CHỦNG TẠI HUNGARY

Chủ nhật - 03/01/2021 14:25

(NCTG) Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia Hungary (NNK) vào ngày 31-12-2020 đã tải kế hoạch tiêm chủng (hay nói đúng hơn là một trích đoạn) lên trang web của họ, giải đáp được phần nào nhiều câu hỏi tồn đọng từ nhiều tuần nay, khiến phe đối lập và một bộ phận các chuyên gia y tế cũng lên tiếng chỉ trích.

Ảnh: Majdi Fathi

Ảnh: Majdi Fathi

Theo thông báo, công dân trên 18 tuổi có số TAJ (số bảo hiểm xã hội) và không được chẩn đoán nhiễm Coronavirus trong 6 tháng qua, dù có hay không có triệu chứng, đều có thể được chủng ngừa. Điều này có nghĩa là bất cứ ai bị nhiễm trong làn sóng dịch bệnh đầu tiên vào mùa xuân năm ngoái đều có thể tiêm vaccine.

Trình tự tiêm chủng như sau, theo trang chủ của NNK:

1. Nhân viên y tế: bao gồm các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên, chuyên gia y tế công cộng, sinh viên y khoa, nhân viên hành chính có trình độ chuyên môn về y tế, nhân viên phụ sản, dược sĩ và nhân viên hiệu thuốc. Người làm việc trong ngành y tế (người dọn dẹp, nhân viên hành chính không có trình độ chuyên môn về y tế) cũng thuộc nhóm đầu tiên được chủng ngừa tại 25 điểm tiêm chủng kể từ tuần sau.

2. Nhân viên xã hội và người nhận trợ cấp xã hội: không cần đăng ký tiêm chủng và sự đăng ký không thể là điều kiện để họ được tiêm chủng. Việc chích ngừa nên được tổ chức tại các cơ sở xã hội.
 
Tiêm chủng được coi là biện pháp duy nhất có thể khống chế toàn diện dịch bệnh - Ảnh: hvg.hu
Tiêm chủng được coi là biện pháp duy nhất có thể khống chế toàn diện dịch bệnh - Ảnh: hvg.hu

3. Những người trên 60 tuổi có nguy cơ mắc Covid-19: việc đăng ký của họ, theo NNK là điều nên vì có thể qua đó ước tính được bao nhiêu người muốn được chủng ngừa. Cho đến nay, gần 600.000 ngàn người đã đăng ký tại trang chính thức vakcinainfo.gov.hu.

4. Nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật và viên chức chính phủ thuộc các cơ quan hành chính công, có mối quan hệ trực tiếp với người dân trong quá trình làm việc. Việc tiêm chủng cho họ sẽ gắn với nơi làm việc mà không cần đăng ký.

5. Những người ở độ tuổi 18-59 tuổi mắc các bệnh tiềm ẩn, có nguy cơ cao: việc tiêm chủng nên dành cho những người đăng ký trước, nhưng chưa rõ làm thế nào để liên kết các dữ liệu liên quan tới bệnh tật và sự đăng ký.

6. Nhân viên làm việc tại cơ sở hạ tầng quan trọng: chưa rõ là những ai.

7. Tất cả những người ở độ tuổi 18-59 và không mắc các căn bệnh có nguy cơ cao.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn