VACCINE NGA “THẤT SỦNG” TẠI HUNGARY

Chủ nhật - 03/01/2021 05:42

(NCTG) Trong một cuộc phỏng vấn đêm Giao thừa với mạng atv.hu, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng Gergely Gulyás tiết lộ rằng Hungary sẽ chỉ mua vaccine của Liên Âu hoặc Trung Quốc, vì Nga không có đủ năng lực sản xuất. Tin này khá bất ngờ sau khi ít ngày trước, Hungary đã nhận 6.000 ống vaccine, đủ để tiêm chủng cho 3.000 tình nguyện viên.

Vaccine Nga nhanh nhất cũng chỉ có thể được sử dụng ở Hung sau 3 tháng nữa, khi chấm dứt giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và cấp phép. Nhưng Hungary đã khước từ khả năng này - Ảnh: Bộ Y tế Liên bang Nga

Vaccine Nga nhanh nhất cũng chỉ có thể được sử dụng ở Hung sau 3 tháng nữa, khi chấm dứt giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và cấp phép. Nhưng Hungary đã khước từ khả năng này - Ảnh: Bộ Y tế Liên bang Nga

Theo ông Gulyás Gergely, có vẻ hợp lý khi các quốc gia thành viên EU cùng đặt hàng vaccine trong khuôn khổ của Liên minh. Việc đặt mua số lượng lớn quan trọng về mặt thương mại đối với các nhà sản xuất vaccine, và sẽ đạt được giá rẻ hơn theo logic của thị trường. Dầu sao đi nữa, thực tế vẫn là ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Trung Quốc, vaccine đã có sẵn và được tiêm chủng sớm hơn ở Liên Âu.

Như đã biết, chính quyền Hungary cũng đã đàm phán với Nga, Trung Quốc và Israel trong hồ sơ vaccine kháng Covid-19. 6.000 ống vaccine Nga cũng đã tới Hungary sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Szijjártó Péter, nhưng loại vaccine vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm còn kéo dài nhiều tháng, chưa được phép. Nga không có đủ năng lực sản xuất, theo phát biểu bất ngờ của ông Gulyás Gergely.

Chúng ta rất vui được tham gia quá trình thử nghiệm, nhưng vaccine chỉ có thể được mua với số lượng lớn từ EU hoặc Trung Quốc”, vị bộ trưởng đưa ra khẳng định buồn bã cho các “cổ động viên” của “gấu Nga”. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, việc Hungary khước từ vacccine Nga sau một thời gian dài rất nhiệt tình hầu như không được truyền thông nước này đăng tải, trong khi nó đã lan nhanh ra ngoại quốc.

Nội dung của cuộc trò chuyện đêm Giao thừa tập trung vào vấn đề vaccine và dịch bệnh. Theo Bộ trưởng Gulyás Gergely, mọi loại vaccine được phê duyệt sau ba giai đoạn thử nghiệm bởi cơ quan y tế Hungary hoặc cơ quan y tế của một quốc gia lớn khác có nền tảng nghiên cứu nghiêm túc đều đáng tin cậy. Được hỏi, vị chính khách bảo ông sẽ tiêm chủng bằng bất cứ loại vào mà Hungary đã chuẩn thuận.
 
Sputnik V của Nga sẽ không được Hungary nhập - Ảnh: marketingpirula.hu
Sputnik V của Nga sẽ không được Hungary nhập - Ảnh: marketingpirula.hu

Bởi lẽ, ông không giả thiết là Hoa Kỳ, hay các nước Châu Âu và Trung Quốc dùng loại vaccine có hại cho sức khỏe để chích ngừa cho hàng triệu công dân của họ. Trong ba giai đoạn, các vaccine đều được thử nghiệm trên vài chục nghìn người vào do đó, nguy cơ của bất kỳ loại vaccine nào đã được phê duyệt đều phải thấp hơn rất nhiều so với rủi ro do virus gây ra, dù là của Mỹ-Đức, Châu Âu hay ngay cả Nga...

Bộ trưởng Gulyás Gergely kêu gọi người dân hãy đăng ký nếu muốn tiêm chủng, sẽ đủ cho tất cả mọi người, vì riêng vaccine của Pfizer cho tới cuối năm 2021 cũng đã có tới 4,4 triệu - đó là chưa kể các loại khác. Theo một cuộc khảo sát của Hung đã được biết tới, mới chỉ có 1/3 xã hội sẵn sàng tiêm vaccine ngay lập tức, 1/3 còn do dự, suy nghĩ, chờ đợi xem có hiệu quả không, và 1/3 cuối về căn bản là từ chối.

Tiêm chủng là tự nguyện, mọi người có thể quyết định nếu họ muốn”, vị bộ trưởng nhắc lại. Chính phủ đã đặt đủ đủ cho 8,5 triệu dân trong khuôn khổ một thương vụ “mua chung” cùng Liên Âu, và sẽ còn mua nữa trong các cuộc đàm phán đang tiến hành với Trung Quốc. Kênh atv.hu cũng đặt câu hỏi về khả năng các rạp phim, nhà hát hoặc nhà tổ chức lễ hội có thể yêu cầu khách của họ phải được tiêm phòng.

Bởi lẽ, đây là điều ông Gulyás Gergely nói trước Giáng sinh. Vị chính khách đáp rằng “hoàn toàn chắc chắn là sẽ có những quy định như vậy, không chỉ ở Hungary mà còn mọi nơi ở Châu Âu”. Chính phủ Hung chưa đưa ra quyết định như vậy, nhưng nếu ai đó đã tự tiêm phòng thì khi nhập cảnh sẽ không cần cách ly nữa. Có thể nhận ra một số dự định và cả quy định đã có của các hãng hàng không về vấn đề này.

Sẽ có sự khác biệt như vậy trong một số lĩnh vực của cuộc sống, cho dù việc tiêm chủng phải là tự nguyện, theo vị bộ trưởng. Vấn đề sẽ chỉ có ở các nghề nghiệp liên quan tới sức khỏe và tính mạng của người khác, khi ấy mới đặt ra câu hỏi, có thể bắt buộc các nhân viên chủng ngừa hay không. Tuy nhiên, điều này chỉ thật sự có ý nghĩa khi đã có đủ vaccine cho tất cả người dân, nhanh nhất là trong quý đầu 2021.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn