BIỂU TÌNH ĐÒI MỞ HÀNG QUÁN, BỊ CẢNH SÁT GIẢI TÁN

Chủ nhật - 31/01/2021 20:52

(NCTG) Khoảng 200-300 người đã tập trung biểu tình tại Quảng trường Anh hùng (Budapest) vào trưa Chủ nhật đòi mở cửa hàng hàng loạt. Nhà tổ chức nhấn mạnh sự cần thiết phải lên tiếng vì lợi ích các doanh nhân và người lao động, “và không được phép để chính phủ dọa dẫm khiến chúng ta sợ hãi”.

Người biểu tình tập trung trước mộ các anh hùng tại Quảng trường Anh hùng, Budapest - Ảnh: Ivándi-Szabó Balázs (24.hu)

Người biểu tình tập trung trước mộ các anh hùng tại Quảng trường Anh hùng, Budapest - Ảnh: Ivándi-Szabó Balázs (24.hu)

Hãy trả lại cuộc sống cho chúng tôi!”, nhiều người hét lớn trong sự kiện “Biểu tình cho Cuộc sống và Tự do ngày 31-1. Mở cửa hàng loạt ngày 1-2”. Các nhà tổ chức cũng nói về thực tế là nếu người dân tiếp tục được tiêm chủng với tốc độ như hiện tại, các hàng quán sẽ còn phải đóng trong nhiều tháng.

Có mặt tại sự kiện, phóng viên mạng 24.hu cho hay cảnh sát bắt đầu kiểm tra giấy người biểu tình khoảng nửa giờ sau khi hành vi phản đối bắt đầu vào hồi 12h trưa và sau đó, yêu cầu mọi người rời khỏi Quảng trường Anh hùng, một địa điểm nằm ở trung tâm thủ đô Budapest.

Theo mạng index.hu, rất đông cảnh sát và các phóng viên báo chí có mặt tại hiện trường để theo dõi sự kiện. Nhiều người từ nông thôn lên Budapest, ai nấy đều đeo khẩu trang, đa phần tuân thủ quy định về cự ly an toàn để phản đối việc đóng cửa các nhà hàng và phòng tập thể hình.
 
Cảnh sát kiểm tra giấy tờ người biểu tình - Ảnh: Ivándi-Szabó Balázs (24.hu)
Cảnh sát kiểm tra giấy tờ người biểu tình - Ảnh: Ivándi-Szabó Balázs (24.hu)

Đa số người tham dự biểu tình không đáp ứng yêu cầu giải tán của cảnh sát. Cần biết là do dịch bệnh Covid-19, lệnh cấm “tập trung đông người” đã được đưa ra ở Hungary. Ban tổ chức đương nhiên cũng biết điều này, nhưng họ viện cớ “chúng tôi chỉ đi ngang qua đây”.

Mặt khác, Hiệp hội vì các Quyền tự do (TASZ), một tổ chức bảo vệ nhân quyền uy tín tại Hungary lưu ý rằng những ai muốn thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách  tham gia biểu tình để bày tỏ sự bất bình, sẽ phải gánh chịu hậu quả của việc vi phạm lệnh cấm hội họp.

Theo đó, người biểu tình không thể tránh khỏi trách nhiệm bị quy với lý do “tình cờ qua hiện trường” của một sự kiện đã được thông báo trước. Tuy nhiên, TASZ cũng nhấn mạnh trong bài viết trên mạng xã hội Facebook rằng không nên cấm biểu tình một cách cứng nhắc.
 
Rất đông cảnh sát tại hiện trường - Ảnh: Sóki Tamás (index.hu)
Rất đông cảnh sát tại hiện trường - Ảnh: Sóki Tamás (index.hu)

Chừng nào chính phủ chưa làm hết sức để người dân có cái nhìn rõ ràng về dịch bệnh và các biện pháp của chính phủ, nhưng đổi lại, lại hạn chế nghiêm trọng cơ hội bày tỏ ý kiến, thì chính phủ phải thể hiện sự kiên nhẫn hơn đối với các phong trào tương tự. 

Trong những tình huống như vậy, cảnh sát sẽ hành động tương xứng nếu họ không giải tán cuộc hội họp, mà thực hiện các bước để đảm bảo rằng sự kiện sẽ được tiến hành an toàn (đeo khẩu trang, thúc đẩy việc tuân thủ cự ly)
”, TASZ nêu quan điểm.

Theo TASZ, việc chính quyền viện cớ dịch bệnh để cấm hội họp nói chung vào mùa xuân năm ngoái, và bây giờ, là “không có căn cứ”, bởi lẽ “tình trạng khẩn cấp không phải là tình huống ngoài vòng pháp luật, thật sai lầm khi tuyên bố rằng sự quản lý dịch bệnh là vượt lên trên mọi quyền cơ bản”.
 
Các chủ hàng quán trong cảnh cùng quẫn vì bị đóng cửa - Ảnh: Sóki Tamás (index.hu)
Các chủ hàng quán trong cảnh cùng quẫn vì bị đóng cửa - Ảnh: Sóki Tamás (index.hu)

Tổ chức bảo vệ nhân quyền này khẳng định: các “công dân có tinh thần trách nhiệm có thể hội họp và phản đối các biện pháp của chính phủ bên cạnh việc tuân thủ các biện pháp dịch tễ học và không gây ra những nguy cơ cho sức khỏe”.

Liên quan đến lời kêu gọi mở cửa đồng loạt vào ngày 1-2 và có chừng 150 chủ quán hưởng ứng, Thủ tướng Orbán Viktor nói với Kênh Kossuth Rádió rằng đây không phải là giải pháp, không nên quan niệm sự vi phạm này là hình thức phản đối kiểu “bất tuân dân sự”.

Nếu vi phạm, có thể bị phạt tới 1 triệu Forint và nếu cần, hàng quán sẽ bị đóng cửa trong 6 tháng hoặc 1 năm, theo thủ tướng, điều này là “không đáng có” theo lời ông. Nghị định của chính phủ Hungary cũng đã được ban hành để trừng phạt nặng những người muốn phản kháng.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn