Orbán Viktor: “AI KHÔNG CHẤP NHẬN VACCINE CÓ SẴN, XIN XUỐNG CUỐI HÀNG!”

Thứ bảy - 06/02/2021 16:37

(NCTG) Đó là tuyên bố của Thủ tướng Orbán Viktor trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Cộng hòa Czech, ông Andrej Babiš hôm thứ Sáu 5-2.

Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Hungary đã vượt quá 13 ngàn người - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Hungary đã vượt quá 13 ngàn người - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Những lời của ông Orbán Viktor không được Hãng Thông tấn Hungary MTI trích dẫn, và các phương tiện truyền thông khác hầu như không được phép tham dự cuộc họp báo. Mạng Euronews tìm thấy phát biểu này trong một tư liệu thô của Hãng Thông tấn AP.

Theo đó, Thủ tướng Hungary diễn đạt như sau: “Ở Hungary, tiêm chủng là tự nguyện và miễn phí. Vì vậy, khi ai đó đến điểm tiêm chủng - chúng tôi sẽ chích ngừa những người đã đăng ký - tại đó bạn được cho biết có thể tiêm cho bạn loại vaccine nào. Và nếu không cần, họ không chấp nhận và sẽ xuống cuối hàng, nếu có vaccine bạn muốn, chúng tôi sẽ báo lại cho bạn”.

Dựa trên phát biểu này, khả năng là người dân sẽ không được biết trong thư thông báo hoặc e-mail về loại vaccine mà họ có thể mong đợi, điều này quan trọng khi vaccine của Nga và Trung Quốc được sử dụng tại Hungary (điều sẽ diễn ra trong ít ngày tới, theo tin từ chính quyền), và nhiều người không tin tưởng vào các loại thuốc chích ngừa này.
 
Hãng dược phẩm Anh AstraZeneca - Ảnh: Bodo Marks (DPA/ AFP)
Hãng dược phẩm Anh AstraZeneca - Ảnh: Bodo Marks (DPA/ AFP)

Ông Orbán Viktor không nói cụ thể rằng việc “xuống cuối hàng” nếu một người không yêu cầu loại vaccine hiện có sẵn nghĩa là thế nào? Là “cuối hàng” trong nhóm tiêm chủng của riêng họ hay trong số tất cả những người đang chờ tiêm vaccine?

Trong một diễn biến có liên quan, lô hàng vaccine đầu tiên của Oxford/ AstraZeneca được Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) phê duyệt đã đến Hungary bằng đường bộ vào sáng thứ Bảy 6-2, đủ để tiêm chủng cho hơn 20.000 người. Theo kế hoạch, vaccine này sẽ được tiêm cho bệnh nhân mãn tính dưới 60 tuổi.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn