Kế hoạch mở cửa của Hungary: ĐẦU THÁNG BA VÀ ĐẦU THÁNG TƯ

Thứ bảy - 06/02/2021 01:16

(NCTG) Hungary khả năng sẽ mở cửa bước đầu vào đầu tháng Ba, bước thứ hai vào đầu tháng Tư hoặc trong kỳ Phục sinh, theo những tuyên bố của giới lãnh đạo nước này vào sáng thứ Sáu 5-3-2021. Mặc dù dịch bệnh, nhưng sự phát triển của nền kinh tế Hung so với thế giới năm 2020 là không tệ, theo Thủ tướng Orbán Viktor trong trả lời phỏng vấn thường lệ hàng tuần với Kênh Kossuth Rádió.

Tiêm chủng vaccine của Pfizer-BioNTech tại một viện dưỡng lão ở Budapest, ngày 31-1-2021 - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)

Tiêm chủng vaccine của Pfizer-BioNTech tại một viện dưỡng lão ở Budapest, ngày 31-1-2021 - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)

Cung cấp số liệu về dịch bệnh trong 24 giờ qua - 1.576 ca nhiễm mới được phát hiện và 98 ca tử vong -, ông Orbán Viktor nói rằng đà giảm của Covid-19 ở Hungary có phần bị khựng lại. Sau đó, ông cho hay đến ngày Quốc lễ 15-3, tất cả các công dân trên 60 tuổi sẽ đều được tiêm chủng, vaccine Nga sẽ được dùng ngay trong tuần sau, còn vaccine Trung Quốc còn cần nhà chức trách kiểm tra.

Đầu tháng 3-2021, số cư dân đã được tiêm chủng ít nhất một lần và những người đã nhiễm Covid-19 sẽ vượt quá mức 1 triệu người, theo vị thủ tướng. Con số này, vào ngày 1-4, sẽ tăng lên hơn mức 2 triệu người. “Đây là những con số khả dĩ dựa trên lượng vaccine nhận được, và là trường hợp xấu nhất. Serbia đã dùng cả vaccine của Trung Quốc và Nga, đó là một tin tốt và đáng yên tâm”, ông nhận xét.

Sau một hồi chỉ trích các hãng dược đa quốc gia và phe đối lập, cho rằng họ tận dụng dịch bệnh để trục lợi và chống phá chính quyền, và đó là điều “không thể chấp nhận được”, ông Orbán Viktor chuyển sang đả kích Liên Âu, rằng “với Brussels, họ chỉ tính đến việc làm sao mua được vaccine với giá rẻ”, nhưng Hungary thì “thà chọn đồ đắt nhưng chắc chắn”, “tiền là chuyện thứ yếu so với mạng sống”.

Trở lại việc tái mở cửa đất nước, vị thủ tướng nói “tôi cảm thấy sự thúc giục, mọi người đều muốn mở, họ muốn được tự do và có lại cuộc sống của mình”, “tôi cũng hiểu áp lực của giới chủ khách sạn và nhà hàng”, “cuộc sống đang thiếu một phần quan trọng”. “Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi, bà cũng bảo tôi phải làm gì đó ngay bây giờ”, ông chia sẻ, và thông báo sẽ tổ chức lấy ý kiến cư dân về vấn đề này.

Chúng tôi đã tổ chức tham vấn người dân sau làn sóng đầu tiên, (...) bây giờ, khi cần mở cửa, chúng tôi có thể thu thập thông tin về những vấn đề quan trọng”, ông Orbán Viktor nói. Vị thủ tướng đưa ra khả năng những ai đã tiêm chủng và miễn dịch sẽ được “mở” hơn người khác, nhưng điều này cần được dân Hung đồng ý, để tránh cảnh có người bị cho là “tự do” hơn người khác, ảnh hưởng đến xã hội.

Nói về hiệu quả kinh tế, Thủ tướng Orbán Viktor nhấn mạnh rằng so với quốc tế, năm 2020 không tệ về tốc độ tăng trưởng kinh tế đối với nước Hung, “chúng ta hoàn toàn ở nhóm dẫn đầu, tốc độ suy giảm gần 5%”, “Áo đang đứng sau chúng ta, năng lượng dùng để vực dậy nền kinh tế đã được tái hồi một cách tốt lành”. “Sự bảo vệ nền kinh tế giờ nhường chỗ cho tái khởi động kinh tế”, ông tuyên bố.
 
Vaccine, mấu chốt của cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 - Ảnh: Christof Stache (AFP)
Vaccine, mấu chốt của cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 - Ảnh: Christof Stache (AFP)

Trong cuộc họp báo chính phủ hàng tuần, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely đưa ra những thông tin cụ thể hơn, đó là:

- Theo các nhà dịch tễ học, nếu có 400.000 người bị nhiễm Covid-19 như ở Hungary hiện tại, thì khoảng 3 triệu người có thể đã bị nhiễm trong thực tế, mà hầu hết không biết tới điều này. Tiêm chủng cho 3,5 triệu người sẽ tạo ra khả năng miễn dịch cộng đồng.

- Sẽ có thẻ tiêm chủng, nhưng không nhất thiết chứng tỏ rằng người dân đã được chích ngừa mà chứng tỏ khả năng không lây nhiễm, nghĩa là bao gồm cả những người đã nhiễm bệnh. Sở hữu thẻ này, người dân không cần cách ly khi nhập cảnh. Những lợi ích khác của thẻ thì còn cần chờ đợi các quy định chung của Liên Âu.

- Tham vấn trực tuyến (online) về các hướng mở cửa cho đất nước có thể sẽ bắt đầu vào ngày 15-2. Nếu biến thể mới của virus SARS-CoV-2 không mang đến làn sóng thứ ba của dịch bệnh, Hungary có thể chuẩn bị cho việc tái khởi động cuộc sống từng bước, bước đầu vào đầu tháng Ba và bước tiếp tới vào đầu tháng Tư, hoặc trong kỳ Phục sinh.

- Về khả năng tiêm chủng, Hungary có thể chích ngừa cho 512.000 người mỗi ngày, do đó 1 triệu người có thể được tiêm chủng vào một cuối tuần. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu vaccine? Trước ngày 15-3, chính quyền muốn tất cả những ai trên 60 tuổi và đã đăng ký đều được tiêm chủng.

- Từ ngày 1-2 đến ngày 31-5, không phải trả phí thuê mặt bằng thuộc sở hữu nhà nước và chính quyền tự quản địa phương đối với nhà hàng, tiệm cà phê hoặc phòng tập thể dục. Nghị định của chính phủ về việc này sẽ được công bố trong ngày hôm nay.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn