VIỆT NAM VẪN TRONG TẦM NGẮM CỦA OTP

Chủ nhật - 24/10/2010 10:40

(NCTG) Ông Wolf László, Phó Tổng giám đốc tập đoàn OTP đã phát biểu với hãng tin Reuters về triển vọng hoạt động, cũng như những kế hoạch thu mua cổ phần của ngân hàng này. Theo ý kiến của ông, hoạt động tín dụng trong năm nay sẽ không gia tăng, nhưng khả năng phát sinh lợi tức của nhà băng có thể được cải thiện. OTP tiếp tục xem xét khả năng thu mua thị phần ở Việt Nam.


Ông Wolf László (trái)


Ban lãnh đạo của OTP nhận thấy những chi phí mạo hiểm có thể giảm một chừng nào đó trong phần còn lại của năm 2010, nhưng trong năm nay họ không tính đến việc gia tăng hoạt động tín dụng. Mặc dù trước đó đã có dự đoán trong toàn bộ năm 2010 tổng số vốn tín dụng sẽ tăng 5%, nhưng trên cơ sở tình hình hiện tại, họ đã không nhìn thấy khả năng tăng trưởng của cả thị trường nói chung, cũng như của OTP nói riêng.

Ông Wolf nói rằng với việc giảm thiểu những chi phí mạo hiểm, khả năng phát sinh lợi tức có thể được cải thiện, và thị trường tín dụng trong nước cũng có thể sẽ được khởi sắc từ từ trong những quý tiếp theo.

Theo ý kiến của ông, tỷ lệ những khoản nợ không được hoàn trả đã đạt tới đỉnh điểm trong quý hai của năm. Trong quý ba và quý bốn, tổng số vốn dự trữ sẽ nhỏ hơn quý hai, và tổng số vốn dự trữ của cả năm sẽ thấp hơn của năm 2009.

Trong quý ba, tổng số những khoản nợ mới không được hoàn trả sẽ đạt khoảng 80 tỷ Forint, với sai số tăng hoặc giảm 10 tỷ. Sự tăng trưởng của của nền kinh tế Hung cũng có thể hỗ trợ cho kết quả của ngân hàng, theo đó năm nay mức độ tăng trưởng của OTP còn yếu, nhưng sang năm có thể sẽ khá hơn.

Tại chi nhánh ở Montenegro, OTP không tính đến hậu quả xấu một lần có thể xẩy ra trong nửa sau của năm, vì theo nhận định hiện tại của Ban lãnh đạo, chi nhánh này hiện không cần thêm vốn đầu tư.

Phát biểu về những kế hoạch thu mua thêm thị phần khả dĩ của OTP, ông Wolf nói trên cơ sở chỉ số phù hợp vốn đạt 16% của OTP, nhà băng này hiện đang chiếm lĩnh vị trí tốt trong việc nắm lấy những khả năng thu mua trên thị trường. Trong khu vực Đông-Trung Âu, OTP hiện đang tìm kiếm những đối tác thích hợp tại Romania và Serbia, nhưng cạnh đó họ tiếp tục xem xét khả năng thu mua thị phần tại Việt Nam.

Ý tưởng này xuất phát từ sự nhìn nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam, cũng như sự gia tăng các nhu cầu tiêu dùng của cư dân nước này. Nhưng nếu có diễn ra một phi vụ như vậy thì OTP cũng sẽ không chi quá 100 triệu Euro, và không muốn nắm quyền điều hành, mà chỉ muốn là cổ đông chiếm phần thiểu số.

Nguyễn Hải Nam chuyển ngữ, theo mạng portfolio.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn